45 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "45 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng" nhằm đánh giá những thành tựu mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong 45 năm qua (1972-2017), triển vọng quan hệ hợp tác trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ truyền thống hữu nghị đã được thử thách qua thời gian. Đó là mối quan hệ dựa trên nền tảng sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, sự chia sẻ những lợi ích, giá trị tương đồng. Mối quan hệ ấy dựa trên nền tảng lịch sử giao lưu thương mại, văn hóa, tôn giáo hàng ngàn năm. 

45 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng ảnh 1

Quang cảnh khai mạc Ngày Văn hoá Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Những phát hiện khảo cổ học đã chỉ ra rằng, văn hóa và tôn giáo Ấn Độ, Phật giáo Hindu giáo đã dần dần lan tỏa, ảnh hưởng trên một vùng rộng lớn bao gồm cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam. Năm 2017, Việt Nam - Ấn Độ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ; 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và một năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, các thế hệ người Việt Nam luôn đánh giá, Ấn Độ là người bạn thủy chung, trong sáng trong lịch sử hiện tại. Hai nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống, luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.

Quan hệ chính trị, ngoại giao đã tạo nền tảng, khuôn khổ cho các quan hệ hợp tác khác phát triển. Quan hệ kinh tế song phương chưa phát triển mạnh, kim ngạch thương mại giữa hai nước mới chỉ đạt 7 tỷ USD (chiếm 2% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam và khoảng 1,45% tổng thương mại của Ấn Độ). Với mức kim ngạch thương mại này, khó đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020.

Các đại biểu dự hội thảo cho rằng, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc. Đó là sự gắn kết chặt chẽ về văn hóa, lịch sử, lòng tin, sự hiểu biết. Mối liên hệ lịch sử, văn hóa giữa hai dân tộc kéo dài hơn 2000 năm, để lại dấu ấn trong cuộc sống, hoạt động hằng ngày của nhân dân hai nước.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.