444 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Chiều 12/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chú thích ảnh
 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo thông tin tại cuộc họp báo, dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI có 444 đại biểu chính thức, trong đó 58 đại biểu đương nhiên; 386 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ của 63 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 14 đến 18/10 tại Hội trường Thành phố. Phiên khai mạc sẽ diễn ra sáng 15/10; phiên bế mạc diễn ra sáng 18/10. Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: "Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân".

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội có bốn chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong các giai đoạn 2020 - 2025 -2030, bao gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố (có 14 đề án, chương trình thành phần); Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố (13 đề án, chương trình thành phần); Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố (11 đề án, chương trình thành phần); Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố (13 đề án, chương trình thành phần).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, xác định mấu chốt vấn đề là con người, Ban Chấp hành đã trao đổi rất chân thành, thẳng thắn chuẩn bị nhân sự cho khóa mới, căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn của cán bộ. Ngoài phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, cán bộ phải thể hiện trách nhiệm với đảng bộ, nhân dân thành phố; trải qua thực tiễn. Công tác nhân sự được chuẩn bị rất thực chất.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thấm nhuần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải thể hiện tính mẫu mực. Đó không chỉ chọn lựa giải pháp, xác định vấn đề cơ bản chặng đường dài, vị trí, vai trò trách nhiệm với cả nước, vị trí trong khu vực, cần nhìn ra hạn chế, khuyết điểm. Các chương trình trọng điểm, các đề án nhánh đã thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trách nhiệm trước nhân dân, đó là xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, trở thành đô thị thông minh.  

Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy,  cho biết, đến ngày 6/8, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo tổ chức 3.011 hội nghị, với 145.549 người tham dự, thu nhận 23.070 lượt ý kiến tham gia góp ý. Bên cạnh đó, sau một năm thực hiện khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thẩm định, chọn lọc, tập hợp hơn 300 sáng kiến, hiến kế và chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất tiếp thu những ý kiến phù hợp, xác đáng; đề xuất giải pháp triển khai các ý tưởng.

Điểm mới tại Đại hội lần này là các đại biểu chính thức sẽ không dùng nhiều tài liệu bằng giấy. Phần lớn tài liệu được tích hợp trong ứng dụng công nghệ phần mềm, các đại biểu sẽ sử dụng máy tính bảng để truy cập dữ liệu từ phần mềm này.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.