41 trường hợp không đủ điều kiện công nhận giáo sư, phó giáo sư

Sau khi rà soát lại 94 ứng viên giáo sư, phó giáo sư có 41 ứng viên chính thức không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn tự nguyện xin rút.

Chiều 2/4, Văn phòng chính phủ tiến hành họp báo thường kỳ tháng 4/2018. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo. Tham dự họp báo còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát hồ sơ của 94 ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn xét duyệt hoặc bị khiếu kiện.

41 trường hợp không đủ điều kiện công nhận giáo sư, phó giáo sư ảnh 1

Họp báo thường kỳ tháng 4/2018. Ảnh: H.V

Sau khi rà soát lại, Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố chính thức 41 trường hợp không đủ điều kiện để xem xét phong chức danh GS và PGS.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn xin rút. Như vậy, năm 2017, có 1.184 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, đạt tỷ lệ 77% (tỷ lệ này năm 2016 là 75,5%).

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 2/4, Bộ trưởng GD&ĐT - chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo về kết quả rà soát 94 hồ sơ của các ứng viên đề nghị công nhận năm 2017. Các ứng viên này để lại do có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có khiếu kiện.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục xử lý các cơ sở giáo dục công nhận số giờ giảng cho các ứng viên không chính xác và sẽ công bố công khai cho công luận.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chỉ công nhận ứng viên đủ điều kiện, còn việc bổ nhiệm do cơ sở giáo dục tự quyết định.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.