40.000 người tưng bừng rước đuốc trong lễ hội lửa Hogmanay ở Scotland

Lễ hội lửa Hogmanay có từ hàng trăm năm nay ở Scotland. Đây là một trong những lễ hội Năm mới lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Theo Dailymail, người dân ở Edinburgh, Scotland đã bắt đầu đón mừng Năm mới với lễ hội truyền thống Hogmanay. Ảnh: Dailymail
Chú thích ảnh
Lễ hội bắt đầu bằng màn rước đuốc sáng rực trời đêm với sự tham gia của 40.000 người. Ảnh: PA
Chú thích ảnh
Người dân cầm đuốc đi bộ về công viên Holyrood để dự lễ kỷ niệm truyền thống ở Edinburgh. Ảnh: PA
Chú thích ảnh
Người dự lễ hội cầm đuốc, tập trung ở công viên Holyrood và xếp hình hai người nắm tay nhau - biểu tượng của chủ đề năm nay: "Bên nhau". Ảnh: PA
Chú thích ảnh
Cận cảnh hình hai người nắm tay nhau. Ảnh: PA
Chú thích ảnh
Một thành viên của nhóm biểu diễn PyroCeltica. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lễ hội gồm rước đuốc, bữa tiệc đường phố, trình diễn pháo hoa và nhiều sự kiện nữa. Ảnh: Dailymail
Chú thích ảnh
Hiện chưa rõ nguồn gốc của lễ hội Hogmany nhưng người ta cho rằng nó bắt nguồn từ truyền thống của người Gael và Scandinavi. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lửa là thứ không thể thiếu trong các phong tục cổ xưa của lễ hội Hogmanay. Ảnh: Dailymail.
Chú thích ảnh
Lễ hội có sự tham gia của các nhóm biểu diễn lửa chuyên nghiệp và màn rước đuốc của người dân. Ảnh: Dailymail

 Xem video pháo hoa rực sáng trong lễ hội Hogmanay (nguồn: youtube):

Thùy Dương

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.