4 nhân viên sứ quán Ai cập bị bắt cóc tại Libya

Bộ Ngoại giao Libya cho biết 4 nhân viên Đại sứ quán Ai cập, trong đó có Tùy viên Văn hóa, đã bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của Libya ngày 25/1.

Bộ Ngoại giao Libya cho biết 4 nhân viên Đại sứ quán Ai cập, trong đó có Tùy viên Văn hóa, đã bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của Libya ngày 25/1.   

Vụ việc trên xảy ra ngay sau khi một cố vấn ngoại giao của Đại sứ quán Ai Cập bị bắt cóc tại nhà riêng ngày 24/1 và chính quyền Libya đã tăng cường an ninh xung quanh trụ sở Đại sứ quán.    

Theo một nguồn tin an ninh, không loại trừ khả năng vụ bắt cóc nói trên là nhằm trả đũa vụ Ai Cập bắt giữ một cựu chỉ huy lực lượng nổi dậy Libya từng tham gia lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi. Nguồn tin này cho biết Shaaban Hadeia, đứng đầu nhóm vũ trang Trung tâm tác chiến cách mạng Libya, có mối liên hệ không chính thức với Bộ Quốc phòng Libya, đã bị bắt giữ tại thành phố Alexandria của Ai Cập cùng ngày 24/1.   

Chủ tịch Đại hội Nhân dânToàn quốc (GNC - Quốc hội Libya) đã chỉ đạo Đại sứ nước này tại Ai Cập yêu cầu chính quyền sở tại đưa ra lời giải thích về vụ bắt giữ Hadeia và phóng thích nhân vật này ngay lập tức.    

Chính quyền Libya đang gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp các nhóm vũ trang từng tham gia cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Kadhafi thành một lực lượng vũ trang thống nhất. Trong khi đó, các nhóm vũ trang Libya có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị cáo buộc là thủ phạm của nhiều vụ tấn công nhằm vào các phái bộ nước ngoài cũng như nhân viên an ninh Libya trong thời gian gần đây.   

Hồi tháng 10/2013, Thủ tướng Lybia Ali Zeidan cũng là nạn nhân của một vụ bắt cóc xảy ra tại khách sạn Corinthia ở thủ đô Tripoli, nhưng ông đã được thả sau đó vài giờ.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.