Quan chức Hàn bị bắt cóc được trả tự do

Ông Han Seok-Woo, người đứng đầu nhánh đại diện tại Libya của Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli khi đang trên đường đi làm về hôm 19/1.

Ngày 23/1, hãng Yonhap cho biết một quan chức thương mại Hàn Quốc đã được trả tự do sau 3 ngày bị các tay súng bắt làm con tin.

Yonhap dẫn lời một quan chức cho biết ông Han Seok-Woo, người đứng đầu nhánh đại diện tại Libya của Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), đã được các tay súng trả tự do ngày 22/1.

Các tay súng này sau đó đã bị bắt giữ. Hiện ông Han đang được Chính phủ Libya bảo vệ và sẽ sớm được bàn giao cho Đại sứ quán Hàn Quốc.

Một quan chức ngoại giao giấu tên cho biết ông Han Seok-Woo bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của quốc gia Bắc Phi này khi đang trên đường đi làm về hôm 19/1.

TN(theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.