37 đoàn khách quốc tế tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến chiều 1/3 đã có 37 đoàn khách quốc tế với 229 người đã xác nhận tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 (10 - 14/3/2023).
Chú thích ảnh
Thu hoạch cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Tham dự Lễ hội sẽ có: Đại diện các Đại sứ quán Hoa Kỳ, Australia, Mông Cổ, Maroc, Angola, Saudi Arabia tại Việt Nam; các Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Campuchia, Cuba, Nga tại TP Hồ Chí Minh; Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

Lễ hội sẽ có sự tham dự của đoàn chính quyền các tỉnh Orkhon (Mông Cổ), Mondulkiri (Campuchia), Jeollabuk (Hàn Quốc) và Salavan, Champasak, Attapeu, Sekong (Lào) và các tổ chức, hiệp hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp quốc tế.

Hai đoàn nghệ thuật tỉnh Champasak (Lào), Jeollabuk (Hàn Quốc) đã đăng ký tham gia Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Dự kiến tối 11/3, Đoàn nghệ thuật tỉnh Champasak (Lào) sẽ biểu diễn tại huyện Buôn Đôn, Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) sẽ biểu diễn tại huyện Lắk.

Dự kiến, các đoàn khách quốc tế sẽ tham dự một số hoạt động chính như: Lễ khai mạc, Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê, Lễ hội đường phố, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế, Hội thảo phát triển cà phê Việt Nam chất lượng cao, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” và triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”, Lễ bế mạc.

Các đoàn tham quan mô hình trồng sầu riêng tại huyện Cư M’Gar và mô hình sản xuất, chế biến cà phê tại Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên; một số khu/điểm du lịch của tỉnh Đắk Lắk, như: buôn Ako Dhong, Vườn Quốc gia Yok Đôn, Bảo tàng Thế giới cà phê, Khu Du lịch sinh thái Ko Tam...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 Nguyễn Tuấn Hà cho biết, phát huy tính ưu việt, tiếp nối giá trị của 7 kỳ trước, tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, các hoạt động được tổ chức có chiều sâu, nhiều hoạt động mới, chú trọng đến nội hàm cũng như giá trị văn hóa cà phê. Trong đó, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế sẽ là không gian mở để doanh nghiệp nhập khẩu, hợp tác xã của tỉnh, người trồng cà phê kết nối với doanh nghiệp nhập khẩu của các nước trên thế giới. Với quyết tâm cao nhất, sự tâm huyết và trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, tỉnh kỳ vọng Lễ hội đáp ứng mong mỏi của nhân dân và du khách, giúp họ hưởng thụ những hoạt động ý nghĩa, nhân văn.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.