33 người thiệt mạng và hơn 90 người mất tích trong siêu bão Tauktae ở Ấn Độ

Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hơn 90 người mất tích trong ngày 18/5 sau khi siêu bão Tauktae tràn vào khu vực miền Tây Ấn Độ. Những thiệt hại mới nhất này càng phủ bóng đen lên quốc gia Nam Á trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao chưa từng có trong 24 giờ qua.     
Chú thích ảnh
Một trạm xăng bị hư hại tại Mahua, Ấn Độ, sau khi siêu bão Tauktae đổ bộ ngày 18/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ hiến bang Gujarat Vijay Rupani cho biết hầu hết trong số 33 nạn nhân thiệt mạng là do nhà hoặc tường đổ sập sau khi bão Tauktae với sức gió lên tới 130km/h đổ bộ bang này tối 17/5. Cơn bão này được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua, còn làm bật gốc khoảng 40.000 cây xanh, phá hủy hơn 16.500 ngôi nhà, cô lập nhiều tuyến đường dẫn tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời làm đứt nhiều tuyến đường dây điện khiến gần 6.000 ngôi làng lâm vào cảnh mất điện. Tính đến tối 18/5, mới chỉ có hơn 2.100 ngôi làng có điện trở lại. Dự kiến trong ngày 19/5, Thủ tướng Narendra Modi sẽ đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng do bão tại bang Gujarat.

Thủ hiến bang Gujarat cho biết thêm chính quyền địa phương đã nỗ lực giảm thiểu thiệt hại về người sau khi tiến hành sơ tán khoảng 200.000 dân sống tại các khu vực nguy hiểm trong 3 ngày qua. Ngoài nỗ lực duy trì cấp điện cho 41 nhà máy sản xuất oxy ở 12 huyện ven biển, lực lượng chức năng cũng đã cố gắng sửa chữa điện để hơn 120 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 có thể vận hành trở lại sau khi phải gián đoạn hoạt động tạm thời do ảnh hưởng của bão. Nỗ lực này được thực hiện trong bối cảnh hệ thống y tế Ấn Độ đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của 4.329 người. Đây là số ca tử vong vì COVID-19 cao chưa từng có tại Ấn Độ trong một ngày.

Cùng ngày, Hải quân Ấn Độ cho biết một tàu hỗ trợ tiếp tế cho các giàn khoan dầu đã bị cơn sóng cao 8m nhấn chìm ngoài khơi Mumbai. 93 trong tổng số 273 người có mặt trên tàu vẫn đang mất tích. Bộ Quốc phòng nước này xác nhận 180 người đã được cứu. Trong khi đó, các trực thăng của Hải quân Ấn Độ cũng đã nỗ lực ứng cứu tất cả 137 người mắc kẹt trên một sà lan trôi dạt trong bão. Bão Tauktae dù đã tiến sâu vào đất liền và dần suy yếu, song vẫn gây ra nhiều đợt mưa lớn kèm gió mạnh. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, cơn bão này sẽ tiếp tục giảm cấp và suy yếu thành áp thấp vào đêm 19/5.      

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.