32 nhà hàng nổi tiếng tham gia ngày hội ẩm thực Pháp

Có 24 nhà hàng trên cả nước và 8 nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh sẽ cùng tham gia “Ngày hội ẩm thực Pháp” (Goût de France – Good France) lần thứ ba vào ngày 21/3 tới.

Đây là hoạt động do Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp khởi xướng nhằm mang đến cho công chúng yêu ẩm thực một cơ hội thưởng thức tinh hoa của nền ẩm thực Pháp với điểm nhấn là bữa cơm tối kiểu Pháp.

Đại diện Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho biết, ẩm thực Pháp được xem là một trong những trụ cột của di sản Pháp, khi nói đến bữa ăn Pháp là nói đến cách thức chuẩn bị và nghệ thuật ẩm thực của Pháp. Đặc biệt, ẩm thực Pháp là ẩm thực có chất lượng với các nguyên liệu thực phẩm tươi ngon. Ngày nay, ẩm thực Pháp đã đi ra thế giới với những phong cách phục vụ đa dạng, từ nhà hàng cao cấp đến một tiệm ăn nhỏ.

Theo đó, sự kiện quốc tế này sẽ diễn ra dưới hình thức một bữa tối với mục đích tôn vinh tính sáng tạo cũng như chất lượng tuyệt hảo của ẩm thực Pháp hoặc cảm nhận sự độc đáo của món ăn và rượu vang, bí kíp nấu ăn của các đầu bếp cũng như nghệ thuật sống theo kiểu Pháp vốn luôn là điểm hấp dẫn du khách quốc tế.

32 nhà hàng nổi tiếng tham gia ngày hội ẩm thực Pháp ảnh 1

Ngày hội ẩm thực Pháp sẽ có sự tham gia của các nhà hàng nổi tiếng tại Việt Nam vào ngày 21/3.

Trong ngày 21/3 sẽ có hơn 2.000 bếp trưởng trên toàn thế giới cùng tham gia giới thiệu thực đơn của mình. Tại Việt Nam, có 32 nhà hàng từ Bắc tới Nam tham gia, trong đó có các nhà hàng nổi tiếng như Le Bordeaux, L’Annamite, Le Cobalt, Le Corto, La Villa, Pixel, L’Olivier, trường đào tạo Vatel...

Sự kiện năm 2017 này sẽ xoay quanh chủ đề đào tạo nghề nhà hàng, khách sạn và du lịch bằng cách kết nối các trường và sinh viên trên toàn thế giới. Sinh viên các trường về nấu ăn sẽ tham gia vào công tác chuẩn bị bữa ăn kiểu Pháp. Thực đơn sắp xếp theo trình tự: đồ uống khai vị và bánh mì, món khai vị, các món chính, pho –mát, các món tráng miệng cùng với rượu vang và champagne Pháp.

Ngoài ra, các nhà hàng tham gia sự kiện sẽ sử dụng cách thức nấu ăn ít béo, ít đường, ít muối với mong muốn phục vụ các “bữa ăn lành mạnh”, thân thiện với môi trường và cam kết trích 5% doanh thu cho một tổ chức phi chính phủ địa phương về sức khỏe và môi trường.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.