300 tấn nước nhiễm phóng xạ rò rỉ ra biển mỗi ngày

Ngày 7/8, Chính phủ Nhật Bản cho biết ước tính mỗi ngày có ít nhất 300 tấn nước ngầm nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể đã chảy ra vùng biển Thái Bình Dương gần nhà máy.

Ngày 7/8, Chính phủ Nhật Bản cho biết ước tính mỗi ngày có ít nhất 300 tấn nước ngầm nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể đã chảy ra vùng biển Thái Bình Dương gần nhà máy.

Ít nhất 300 tấn nước ngầm nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể đã chảy ra vùng biển Thái Bình Dương. Ảnh: Internet.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng chính phủ cần xúc tiến hỗ trợ tài chính cho kế hoạch của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) làm "đóng băng" vùng đất quanh khu lò phản ứng tại nhà máy Fukushima số 1 nhằm ngăn chặn nước nhiễm xạ ứ đọng nhiều hơn.

Theo kế hoạch này, các ống dẫn chất lỏng làm nguội sẽ được lắp quanh lò phản ứng số 1 và số 4 để làm "đóng băng" vùng đất quanh các lò bị rò rỉ. Dự án ước tính tiêu tốn hàng chục tỉ USD.

Theo một quan chức thuộc Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Nhật Bản, nếu kế hoạch trên được thực hiện cùng với các biện pháp khác, lượng nước nhiễm xạ chảy ra biển có thể giảm xuống còn 60 tấn/ngày.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang xem xét chi phí cho kế hoạch này trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2014. Nếu đề nghị được thông qua, đây sẽ là khoản hỗ trợ đầu tiên của chính phủ giúp TEPCO giải quyết vấn đề nước ngầm bị nhiễm xạ rò rỉ tại khu lò phản ứng trong nhà máy.

Đến nay, chính phủ Nhật Bản chỉ hỗ trợ tài chính cho việc nghiên cứu và phát triển liên quan tới việc ngừng hoạt động những lò phản ứng bị rò rỉ phóng xạ trong nhà máy Fukushima do hậu quả của thảm họa động đất, sóng thần gây ra hồi tháng 3/2011.

Vài tuần ngay sau khi thảm họa này, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép TEPCO xả hàng chục nghìn tấn nước nhiễm phóng xạ ra Thái Bình Dương trong một hành động khẩn cấp, nhưng việc này đã gây dư luận chỉ trích từ các nước láng giềng cũng như ngư dân. Kể từ đó, TEPCO cam kết sẽ không cho thải nước bị nhiễm phóng xạ chảy ra ngoài nếu không được cư dân địa phương cho phép.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.