3 tàu phá băng giải cứu tàu chở 74 người mắc kẹt ở Nam cực

Ba tàu phá băng đã lên đường tới địa điểm tàu Akademik Shokalskiy của Nga bị mắc kẹt trong băng tuyết ở Nam cực để giải cứu 74 người trên tàu.
Ngày 26/12, ba tàu phá băng đã lên đường tới địa điểm tàu Akademik Shokalskiy của Nga bị mắc kẹt trong băng tuyết ở Nam cực để giải cứu 74 người trên tàu.
3 tàu phá băng giải cứu tàu chở 74 người mắc kẹt ở Nam cực ảnh 1

Tàu Akademik Shokalskiy mắc kẹt trong băng. Ảnh: Guardian

Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) cho biết đã nhận được tin nhắn cứu hộ của tàu Akademik Shokalskiy từ ngày 25/12, báo tin tàu đang bị mắc kẹt ở khu vực biển Nam cực, cách trạm nghiên cứu Dumont D'Urville của Pháp 180km về phía Đông. Trên tàu có 74 người, gồm 22 thành viên thủy thủ đoàn và 52 hành khách. Sau khi nhận được tin nhắn, 3 tàu phá băng của Australia, Pháp và Trung Quốc đã được điều đến cứu tàu gặp nạn nói trên. Tuy nhiên, theo AMSA, hiện tình hình thời tiết tại Nam cực rất cực đoan, gió vẫn đang thổi mạnh, nhiều khả năng có bão tuyết, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Dự kiến, phải đến ngày 27 hoặc 28/12 tới, tàu Akademik Shokalskiy mới có thể thoát khỏi tình trạng hiện nay. Hiện, con tàu chưa bị thiệt hại gì và tất cả mọi người trên tàu đều an toàn.Tàu Akademik Shokalskiy được đóng năm 1982, thuộc sở hữu của Nga và hiện được Australia sử dụng để tổ chức các chuyến thám hiểm Nam cực. Chuyến thám hiểm lần này bắt đầu từ cuối tháng 11 và dự kiến kết thúc vào đầu tháng 1/2014.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.