26 xã ở Tuyên Quang có nguy cơ sạt lở đất đá

Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong 6 giờ (từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 3/5), khu vực các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và Sơn Dương đã có mưa, có nơi mưa rất to, đặc biệt 26 xã trong tỉnh có nguy cơ sạt lở đất đá, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1.
Chú thích ảnh
Mưa to làm sạt lở tuyến đường tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Ảnh tư liệu: Vũ Quang/TTXVN

Lượng mưa đo được tại các xã Chi Thiết, Đông Lợi, Tam Đa, Thiện Kế (huyện Sơn Dương) gần 90 mm; xã Hùng Mỹ (huyện Chiêm Hóa) 69 mm; xã Minh Khương (huyện Hàm Yên) trên 66,2 mm.

Sau thời gian mưa kéo dài, 26 xã trong tỉnh có nguy cơ sạt lở đất đá, báo động cấp độ 1 gồm: các xã Phù Lưu, Yên Lâm, Yên Thuận, Minh Hương, Minh Khương, Hùng Đức, Tân Thành, Bạch Xa, Bằng Cốc (huyện Hàm Yên); các xã Hà Lang, Tri Phú, Kiên Đài, Trung Hà, Hùng Mỹ, Bình Phú, Phú Bình, Tri Phú, Yên Nguyên (huyện Chiêm Hóa); các xã Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lương Thiện, Ninh Lai, Tân Trào, Thiện Kế, Tân Thanh (huyện Sơn Dương).

Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Tuyên Quang dự báo, ngày và đêm 3/5, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác (cục bộ có nơi mưa to). Mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét trên các sông nhỏ, suối; sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối tại các huyện.

Theo thống kê, trong 3 ngày từ 1 - 3/5, thiên tai đã gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân trên địa bàn tỉnh, với tổng số giá trị gần 13 tỷ đồng.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.