25% thanh niên thất nghiệp, thất học

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), hiện có ít nhất 25% thanh niên trên khắp thế giới không có việc làm hoặc không được đi học. Trong số những đối tượng này có khoảng 26 triệu người nằm ở các nước phát triển và 260 triệu thanh niên tại các nước đang phát triển.

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), hiện có ít nhất 25% thanh niên trên khắp thế giới không có việc làm hoặc không được đi học. Trong số những đối tượng này có khoảng 26 triệu người nằm ở các nước phát triển và 260 triệu thanh niên tại các nước đang phát triển.

25% thanh niên thất nghiệp, thất học ảnh 1

Thanh niên thất nghiệp chờ xin việc. Ảnh: Internet


Báo cáo của OECD cho biết sự gia tăng đáng lưu ý nhất nhóm thanh niên này diễn ra tại các nước phát triển, nơi theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không được đi học tăng 2,1 lần kể từ năm 2008. Tại nhóm nước này, hiện cứ 6 thanh niên thì có 1 người không có việc làm và không được đi học. Tỷ lệ những người trẻ tuổi kém may mắn này tăng mạnh nhất ở các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu xảy ra tiếp theo đó.


Theo tính toán của ILO, tại các nước đang phát triển, nơi chiếm hơn 90% thanh niên thế giới, hơn một nửa số thanh niên làm việc trong nền kinh tế không chính thức.


Phạm Phú Phúc (P/v TTXVN tại LHQ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.