232.682 lượt người dự thi tuần thứ mười bốn Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Tuần thứ mười bốn của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” (từ ngày 25/11 – 02/12) trên mạng xã hội VCNET, đã có 91.059 người tham gia thi với 232.682 lượt người thi, 18.172 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi.

Trong tuần thi thứ mười bốn, 10 tỉnh, thành phố có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất gồm: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Quảng Trị, Long An, Đồng Nai.

Giải Nhất tuần thứ mười bốn thuộc về Nguyễn Hồng Vĩnh (thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Hai giải Nhì thuộc về Vũ Thị Mai Hoa (phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và Vũ Xuân Lợi (Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Ba giải Ba thuộc về Quản Việt Hà (xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An); Lê Quyết Thắng (số nhà 52, đường Nguyễn Du, tổ 16 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang); Nguyễn Thị Linh (UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). 

Trước đó, ngày 22/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.