2.300 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Đến 9 giờ ngày 6/9, thành phố Hà Nội đã hoàn thành giao 2.300 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, được biên chế về 16 đơn vị trong toàn quân.
Sáng 6/9, tại quận Hai Bà Trưng, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh trống khai hội giao quân đợt 2- 2013.Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng Quân lực Bộ Tư lệnh Thủ đô, đến 9 giờ ngày 6/9, thành phố Hà Nội đã hoàn thành giao 2.300 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, được biên chế về 16 đơn vị trong toàn quân.
2.300 thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ ảnh 1

Nụ cười rạng rỡ của những tân binh. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Nét mới trong đợt giao quân năm nay ở Thủ đô là có 287 tân binh nhập ngũ đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.Để hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đúng Luật thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác xét tuyển, thể hiện qua việc, công khai danh sách công dân trong độ tuổi nhập ngũ; danh sách miễn, tạm hoãn; danh sách khám sức khỏe; danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ.Trước ngày nhập ngũ, tại 13 quận, huyện, thị xã của thành phố có thanh niên nhập ngũ đợt này đều tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi động viên, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại các địa phương.Mạnh Khánh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.