225 doanh nghiệp khởi động sáng kiến chống biến đổi khí hậu

Một nhóm gồm 225 nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm tập đoàn ngân hàng HSBC và tập đoàn bảo hiểm Pháp AXA, ngày 12/12 đã khởi động sáng kiến "Hành động vì khí hậu 100+" trong 5 năm, giám sát hành động của 100 doanh nghiệp có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
225 doanh nghiệp khởi động sáng kiến chống biến đổi khí hậu ảnh 1

Biểu tượng HSBC tại chi nhánh ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 21/9/2006. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng kiến tập trung vào ba giải pháp: cải thiện quản trị về biến đổi khí hậu, hạn chế lượng khí thải và tăng cường công bố tài chính liên quan đến chống biến đổi khí hậu.

Trong số các doanh nghiệp mà sáng kiến trên nhằm vào có các tập đoàn năng lượng lớn như BP, Chevron và Coal India, các tập đoàn trong lĩnh vực vận tải như Airbus, Ford và Volkwagen và các tập đoàn khai mỏ và thép như ArcelorMittal, BHP, Billition và Glencore.

Trong thời gian triển khai sáng kiến, các nhà đầu tư sẽ giám sát các doanh nghiệp trong danh sách về mức độ thực hiện các giải pháp chống biến đổi khí hậu và các doanh nghiệp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách nếu đủ tiến triển.

225 nhà đầu tư tham gia sáng kiến có giá trị tài sản trên 26.300 tỷ USD.

Trong cùng ngày, các ngân hàng và các tập đoàn lớn đã cam kết thúc đẩy việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch đang làm Trái Đất nóng lên, khi các nhà lãnh đạo toàn cầu họp tại Paris nhằm tìm kiếm các nguồn tiền mặt mới để chuyển sang các nguồn năng lượng sạch.

AXA cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình từ bỏ than đá, thoái vốn 2,5 tỷ euro (2,9 tỷ USD) khỏi các công ty có hơn 30% nguồn thu từ than đá. Trong khi ngân hàng Hà Lan ING cũng sẽ tiến tới không tham gia đầu tư vào sản xuất điện từ than đá vào năm 2025.

Lê Minh (AFP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.