22 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng du lịch di sản Thành nhà Hồ

Thanh Hóa sẽ đầu tư khoảng 22 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch ở di sản này trong thời gian từ nay đến tháng 6/2012 (thời điểm đón nhận bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ).

Nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hoá tiêu biểu độc đáo của Thành nhà Hồ với bạn bè trong nước và quốc tế, tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư khoảng 22 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch ở di sản này trong thời gian từ nay đến tháng 6/2012 (thời điểm đón nhận bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ).

22 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng du lịch di sản Thành nhà Hồ ảnh 1

Thành nhà Hồ.

Theo đó, trang web di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tại địa chỉ http://thanhnhaho.vn sẽ được nâng cấp, cập nhật nhiều thông tin, dữ liệu hơn về di sản Thành nhà Hồ. Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với các nhà khoa học tiến hành khai quật khảo cổ học công trường khai thác đá cổ núi An Tôn, các di tích phụ cận, bảo tồn các di tích đã xuất lộ cũng như các hạng mục phụ trợ đàn tế Nam Giao tại Thành nhà Hồ...Tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với Tổng cục Đường bộ sửa chữa, xử lý ổ gà, sình lún và láng nhựa cục bộ các đoạn hư hỏng trên tuyến quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Vĩnh Lộc đi cầu Kiểu và cải dịch quốc lộ 45, quốc lộ 217, đoạn qua thị trấn Vĩnh Lộc. Do hiện nay mới chỉ có 1 tuyến xe buýt công cộng từ Sầm Sơn (thành phố Thanh Hóa) đến Di sản Thành nhà Hồ nên tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nghiên cứu việc kéo dài tuyến xe buýt số 2, đoạn từ Kiểu đi Thành nhà Hồ để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Tới đây, Thanh Hóa sẽ tổ chức thêm nhiều tour du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế mới với điểm đến là Di sản Thành nhà Hồ. Trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có khoảng chục khách sạn, nhà nghỉ của tư nhân chỉ cách Thành nhà Hồ 1-2km, đảm bảo phục vụ du khách nghỉ qua đêm.

Ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Để Di sản ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế, tỉnh tiếp tục nghiên cứu sâu về Di tích Thành nhà Hồ và các di tích phụ cận trên nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, kiến trúc, khảo cổ, cảnh quan... Đặc biệt, Thanh Hóa có kế hoạch đầu tư xứng đáng cho Di sản cả về kinh phí lẫn đổi mới công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch, tăng cường quảng bá, kết nối các tour du lịch Thành nhà Hồ với các điểm du lịch trong, ngoài tỉnh và quốc tế./.


Hoa Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.