21.000 tỷ đồng cho người mua nhà vay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Xây dựng đã ký kết ban hành Thông tư 11/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Đáng chú ý, gói hỗ trợ với tổng số 30.000 tỷ đồng này sẽ dành tới 21.000 tỷ đồng để cho người mua nhà vay.

Hôm qua (15/5) tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Xây dựng đã ký kết ban hành Thông tư 11/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Đáng chú ý, gói hỗ trợ với tổng số 30.000 tỷ đồng này sẽ dành tới 21.000 tỷ đồng để cho người mua nhà vay. Đây thực sự là tin mừng với người dân bởi nhiều điểm của Thông tư (có hiệu lực từ ngày 1/6) đã được nới lỏng hơn so với dự thảo thông tư trước đó.

Mở rộng đối tượng vay


Xung quanh dự thảo Thông tư cho vay mua nhà từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã có nhiều ý kiến tranh cãi về đối tượng được vay. Theo dự thảo Thông tư, chỉ có người thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NOXH) mới được vay vốn ưu đãi. Giờ đây, Thông tư 11 quy định, đối tượng vay bao gồm cả người thuê, mua, thuê mua NOXH và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Doanh nghiệp (DN) là chủ đầu tư dự án NOXH, nhà thương mại chuyển đổi sang NOXH cũng thuộc diện được vay ưu đãi.

21.000 tỷ đồng cho người mua nhà vay ảnh 1

Ông Nguyễn Trần Nam (bên trái), Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam ký Thông tư số 11. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Một trong những điểm gây tranh cãi nữa trong dự thảo là sau thời hạn người dân được vay mua nhà với lãi suất ưu đãi thì lãi suất vay sẽ bị thả nổi. Điều này thực sự khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên theo Thông tư 11, ngoài việc lãi suất cho vay của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được áp là 6% trong năm đầu tiên thì từ các năm sau, lãi suất này sẽ bằng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6% mỗi năm.


Theo Thông tư, 5 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước là: BIDV, Viecombank, VietinBank, Agribank và MHB sẽ cho vay khoảng 30.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng mua, thuê, thuê mua NOXH và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m². Khoảng 30% nguồn vốn này được dành để cho các DN là chủ đầu tư dự án NOXH; DN là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi sang dự án NOXH vay. Như vậy, gói hỗ trợ này sẽ được dành phần lớn (21.000 tỷ đồng) cho người mua nhà vay.

Mỗi gia đình chỉ được hỗ trợ một lần

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN, cho biết: “Sự thành công của chính sách này phụ thuộc vào nỗ lực, ý thức trách nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD). Vì vậy, chúng tôi đề nghị các TCTD với ý thức trách nhiệm cao nhất thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản, giúp các DN trong lĩnh vực này tháo gỡ khó khăn”.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho hay, với quy mô 30.000 tỷ đồng, bằng 15% dư nợ cho vay bất động sản (khoảng 200.000 tỷ đồng), gói tín dụng hỗ trợ nhà ở sẽ tập trung vào phân khúc NOXH, nhà ở thương mại giá thấp sẽ tác động tích cực tới thị trường bất động sản trong thời gian tới. Điều này, gián tiếp hỗ trợ ngành xây dựng và vật liệu xây dựng trong việc giải tỏa lượng hàng tồn kho, góp phần xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng.


Theo ông Nam, thời gian qua, Bộ Xây dựng và NHNN đã nhận được nhiều văn bản đăng ký nguồn vốn này từ các tỉnh, thành trên cả nước, chứng tỏ chủ trương của Chính phủ về việc triển khai thực hiện của hai bộ đã đáp ứng trúng mong mỏi yêu cầu của chính DN, địa phương, bộ, ngành và người dân.


Theo ông Nguyễn Viết Mạnh - Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN), theo thông tư này, người mua nhà có thể thế chấp bằng chính căn nhà mình định mua. "Ngoài ra, để tránh việc lợi dụng chính sách để đầu cơ, mỗi gia đình chỉ được mua và hỗ trợ một lần duy nhất. NHNN và Bộ Xây dựng đã giao cho các địa phương khi xác nhận đơn xin vay của người có nhu cầu và các đơn vị chỉ được xác nhận một lần. Nếu các cơ quan phát hiện người dân lách luật, lập tức vốn vay sẽ bị thu hồi lại", ông Mạnh nói.


Đại diện Vụ Tín dụng cho biết thêm, trong trường hợp nếu gói tín dụng 30.000 tỷ đồng này được hấp thụ nhanh, thực sự có hiệu quả đối với nền kinh tế thì NHNN sẽ cân đối giữa chính sách tiền tệ, lạm phát và khả năng của hệ thống ngân hàng, rồi sẽ có đề xuất cụ thể về chính sách tín dụng tiếp theo cho thị trường bất động sản.

Minh Phương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.