2.100 tỷ USD "bốc hơi" do Brexit

Việc người dân Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đã khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu mất 2.100 tỷ USD trong ngày 24/6 do các nhà đầu tư hoang mang khi đối mặt với mối đe dọa mới đối với nền kinh tế toàn cầu.
2.100 tỷ USD "bốc hơi" do Brexit ảnh 1

Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp), các chỉ số Nikkei 225 và CAC 40 đã mất 8%. Tại thị trường Frankfurt (Đức) chỉ số DAX 30 giảm gần 7%, trong khi tại London (Anh), cũng như New York (Mỹ) các chỉ số FTSE 100 và DOW, S&P, Nasdaq đã giảm hơn 3%.

Ngay sau khi kết quả trưng cầu ý dân cho thấy người dân Anh đã chọn rời khỏi EU, đồng bảng Anh cũng đã sụt giá 10% so với USD, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 31 năm qua, trước khi hồi phục nhẹ ở mức giảm 9,1% vào cuối phiên giao dịch. Đồng euro cũng giảm mạnh, mất 2,6% so với đồng USD. Những tổn thất trên xảy ra sau khi các nhà đầu tư đã chọn vàng, đồng yen Nhật Bản và cổ phiếu "Blue-chip" là nơi trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng tăng 5%, trong khi đồng yen tăng 4,2% so với đồng USD và 7% so với đồng euro. "Đồng bạc xanh" cũng trượt giá, có lúc 1 USD chỉ đổi được chưa đến 100 yên Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2013.

Sau khi thị trường tài chính và chứng khoán các nước chao đảo do Brexit, các ngân hàng trung ương đã can thiệp nhằm củng cố niềm tin, đồng thời cam kết hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết và giúp giảm thiểu tổn thất.

Trong khi đó, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm khoảng 5% do các nhà đầu tư ngày 24/6 đã bán tháo vì lo ngại tăng trưởng toàn cầu có thể chậm hơn nữa. Tại sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2016 giảm 2,47USD xuống còn 47,64 USD/thùng. Tại sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 2,5USD xuống mức 48,41USD/thùng.

Giới phân tích nhận định các nhà đầu tư dầu thô cũng hướng đến các mặt hàng được cho là an toàn hơn sau khi kịch bản Brexit xảy ra đã gây biến động lớn trên khắp các thị trường.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.