Moody's hạ triển vọng tín dụng của Anh

Ngày 24/6, hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Anh xuống mức "tiêu cực", cho rằng việc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) có thể làm tổn hại các triển vọng kinh tế của nước này.
Moody's hạ triển vọng tín dụng của Anh ảnh 1

Kiểm đồng bảng Anh tại một điểm giao dịch ngoại hối ở Singapore ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Về tổng thể, Moody's vẫn giữ nguyên mức xếp hạng khá cao "Aa1" đối với Anh, song dự kiến Anh sẽ phải đối mặt với tăng trưởng chậm và tình hình tài chính suy yếu trong khi phải cố gắng giải quyết những vấn đề cụ thể liên quan tiến trình nước này tách khỏi EU, còn gọi là Brexit.

Rời khỏi EU cũng đồng nghĩa với việc Anh phải đàm phán lại các thỏa thuận thương mại với khối này. Moody's dự đoán bất ổn gia tăng, niềm tin giảm sút, đồng thời tiêu dùng và đầu tư ít đi sẽ dẫn tới tăng trưởng yếu hơn. Moody's cảnh báo trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế của Anh sẽ suy yếu hơn so với dự đoán hiện tại trong trường hợp nước này không thương lượng được thỏa thuận thương mại được ưu đãi với EU và các quốc gia khác thay thế cho những thỏa thuận hiện tại.

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chính phủ Anh, trong đó có việc Thủ tướng David Cameroon từ chức, cũng gây xáo trộn đối với trật tự tài chính của nước này.

Moody's cho rằng khoản tài chính mà Anh tiết kiệm được khi không phải đóng góp cho EU sau khi rời khỏi liên minh này sẽ không đủ để bù đắp những tác động tiêu cực làm giảm tăng trưởng của nước này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.