2021 là năm có nhiều người chết nhất trong lịch sử nước Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã công bố số liệu thống kê mới nhất cho thấy 2021 là năm chết chóc nhất trong lịch sử nước này.
Chú thích ảnh
Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm nửa triệu người tử vong vì COVID-19 ngày 24/2/2021. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik (Nga), với trên 3.465.000 ca tử vong, nhiều hơn 80.000 ca so với năm 2020, 2021 đã trở thành năm có số người tử vong cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Trong khi vào năm 2019, một năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Mỹ chỉ ghi nhận 2.854.838 ca tử vong,

COVID-19 được coi là nguyên nhân chính dẫn tới con số đáng báo động này. Trong năm 2021, Mỹ đã ghi nhận 415.000 người tử vong liên quan đến đại bệnh. So với năm 2020, Mỹ báo cáo khoảng 351.000 người Mỹ mắc COVID-19 không qua khỏi. Tỉ lệ người mắc bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh gan và đột quỵ cũng như uống thuốc quá liều cũng gia tăng.

Trong bối cảnh dân số đang phát triển, số người tử vong tại Mỹ thường ghi nhận xu hướng gia tăng hàng năm. Tuy nhiên, 2020 và 2021 là những năm đầu tiên chứng kiến tỉ lệ tử vong cao chưa từng thấy.

Tuổi thọ của người Mỹ hàng năm cũng gia tăng. Nhưng đến năm 2020, con số này đã bất ngờ giảm xuống. CDC cho biết tuổi thọ của người Mỹ vào cuối năm 2020 thấp hơn 1,5 năm so với năm 2019. CDC chưa công bố mức tuổi thọ của người Mỹ trong năm 2021, nhưng theo hãng thông tấn AP, các chuyên gia dự đoán tuổi thọ của người dân sẽ giảm thêm 6 tháng nữa. Điều đó có nghĩa là tuổi thọ của người Mỹ đã giảm 2 tuổi chỉ trong vòng hai năm.

Theo một nghiên cứu phân tích tuổi thọ của người dân ở các nước thu nhập cao, giới chức cho biết tuổi thọ của người Mỹ thấp hơn rõ rệt so với những quốc gia như Anh, Pháp và Hàn Quốc. Trong khi đó, tuổi thọ ở 19 quốc gia khác chỉ giảm 0,4 năm vào năm 2020, nhưng sau đó tăng trở lại 0,28 năm vào năm 2021.

Sự khác biệt này là do tỉ lệ tiêm chủng thấp ở một số khu vực, cũng như việc không tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19, chẳng hạn đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Song vào năm 2022, khi đại dịch đang có xu hướng lắng dịu, giới chuyên gia nhận định mọi thứ dường như vẫn khó có thể trở lại bình thường. Dữ liệu sơ bộ chỉ ra Mỹ đã ghi nhận 805.000 ca tử vong chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, tăng mạnh so với thời điểm trước khi đại dịch bùng phát.

Với dự đoán COVID-19 còn lâu mới kết thúc do các biến thể mới xuất hiện, cùng các vấn đề sức khỏe kéo dài và biến đổi khí hậu dự kiến ​​tồi tệ hơn, giới chuyên gia cho rằng rằng tuổi thọ của người Mỹ sẽ không bao giờ trở về mức trước đại dịch.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.