20 trường hợp F1 ở Lai Châu âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, đến nay, Lai Châu đã truy vết và xác định được trên địa bàn tỉnh có 20 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 2911 (Công ty Panasonic Việt Nam, huyện Đông Anh, Hà Nội) và bệnh nhân người Trung Quốc.

Ông Trần Đỗ Kiên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu cho biết: Toàn bộ các trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, trong đó tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện Trung tâm đã cử tổ cán bộ chuyên môn xuống các huyện để phối hợp với Ban chỉ đạo tại địa phương tiếp tục truy vết và hướng dẫn các trường hợp F thực hiện cách ly theo quy định.

Đến 18 giờ ngày 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã truy vết được 18 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Trung Quốc, trong đó tại huyện Tân Uyên có 5 trường hợp, huyện Than Uyên 12 trường hợp và huyện Phong Thổ 1 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng truy vết được 160 trường hợp F2 và 72 trường hợp F3 của ca bệnh trên. Trong số 12 trường hợp F1 tại huyện Than Uyên có 7 trường hợp là giáo viên các trường học trên địa bàn.

Ngoài các trường hợp F1 của bệnh nhân người Trung Quốc, tại Lai Châu cũng xuất hiện các F1, F2, F3 liên quan đến các ca bệnh 2911 và 2899. Trong đó, lực lượng chức năng địa phương cũng truy vết được 2 trường hợp F1 ca bệnh 2911 và xác định hơn 900 trường hợp F2, F3 của 2 ca bệnh trên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Lai Châu đã kích hoạt lại 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 1/5 tại các địa điểm: Ngã Ba liên ngành, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu); điểm kiểm dịch, bản Ngã Ba xã Mường Kim, huyện Than Uyên và chốt kiểm soát tại Km 162+650, bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) nhằm kiểm soát tình hình người ra vào và tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.