20 quốc gia cam kết chấm dứt tài trợ các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài

Ngày 4/11, Mỹ, Canada và 18 quốc gia khác cam kết sẽ chấm dứt tài trợ cho tất cả các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài vào cuối năm 2022, thay vào đó hướng đầu tư vào năng lượng sạch.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các quốc gia chụp ảnh chung tại ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow (Anh), tối 1/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số các quốc gia ký cam kết này còn có Đan Mạch, Italy, Phần Lan, Costa Rica, Ethiopia, Gambia, New Zealand và Quần đảo Marshall.., cùng với 5 tổ chức phát triển bao gồm Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Phát triển Đông Phi. 

Trong tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra ở Glasgow, Scotland (Anh), các nước trên nêu rõ việc đầu tư vào các dự án năng lượng liên quan đến hóa thạch ngày càng tiềm ẩn rủi ro kinh tế và xã hội.

Các nước này cam kết đến cuối năm 2022 sẽ ngừng cung cấp thêm sự hỗ trợ công trực tiếp cho các dự án năng lượng khai thác từ nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài mà không sử dụng công nghệ để thu hồi khí thải CO2. Điều này sẽ bao gồm các dự án than, dầu và khí đốt mà không sử dụng công nghệ để thu hồi CO2. Tuy nhiên, thỏa thuận này cho phép miễn trừ một số trường hợp nhất định song phải đảm bảo tuân thủ mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, theo đó khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Thông báo về sáng kiến này, Bộ trưởng phụ trách vấn đề tăng trưởng sạch, năng lượng và biến đổi khí hậu của Anh Greg Hands nhân định việc chấm dứt tài trợ quốc tế cho tất cả các dự án nhiên liệu hóa thạch không sử dụng công nghệ thu hồi khí thải CO2 là giải pháp cấp bách tiếp theo để đạt được mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt ở mức 1,5 độ C.

Trong khi đó, các nhà vận động gọi cam kết này là bước đi "lịch sử" trong nỗ lực cắt đứt nguồn tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch. Thỏa thuận mới cũng có phạm vi lớn hơn cam kết mà Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đưa ra trước đó về ngừng tài trợ các dự án than đá ở nước ngoài.

Theo phân tích của tổ chức phi lợi nhuận Oil Change International, từ năm 2016-2020, các quốc gia đã ký cam kết trên đầu tư trung bình gần 18 tỷ USD mỗi năm vào các dự án nhiên liệu hóa thạch quốc tế.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.