20 năm tù cho tài xế xe bồn cán chết nữ sinh ở Hà Nội

Chiều 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 20 năm tù đối với bị cáo Đinh Văn Long (sinh năm 1974, trú tại thôn Thắng Lợi, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm b, i - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Đào H.A (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).
Chú thích ảnh
Bị cáo Đinh Văn Long là lái xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phong Cảnh tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Đinh Văn Long là lái xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phong Cảnh. Khoảng 9 giờ ngày 13/09/2025, Long được giao nhiệm vụ điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HOWO biển kiểm soát 29H-294.61 của Công ty để chở bê tông tươi đến xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội.

Quá trình di chuyển, Long điều khiển xe với tốc độ khoảng 40km/h, chở theo 6 khối (khoảng 14 tấn) bê tông tươi từ Công ty, đi theo đường đê ra đường Tỉnh lộ 429 hướng ra đường Quốc lộ 1A. Khi đi đến cách cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội khoảng 20m thì có 1 xe ô tô tải (hiện không xác định được) đi đến từ hướng bên trái theo hướng đi của Long.  Cùng lúc này, cháu Nguyễn Đào H.A điều khiển xe máy điện đi cùng chiều xe ô tô của Long, vượt từ phía sau bên phải lên.

Qua gương chiếu hậu bên phải, Long nhìn thấy cháu H.A điều khiển xe máy điện đang vượt phía bên phải đến phần đuôi xe. Khi cháu H.A đi đến phần đầu xe ô tô của Long thì gặp xe ô tô tải đi ngang từ bên trái qua. Do không làm chủ được tốc độ nên cháu H.A bị đổ xe xuống đường. Cháu H.A ngã về bên trái ngay trước đầu xe ô tô của Long và bị bánh xe phía trước bên phải xe đâm vào phần bụng.

Lúc này, Long nghe thấy tiếng va chạm “bịch” ở phía trước bên phải đầu xe ô tô của mình và cảm nhận thấy có lực từ dưới lốp xe phía trước bên phải tác động lên làm vô lăng bị rung mạnh. Cho rằng cháu H.A đã va chạm với xe của mình, theo phản xạ Long đạp phanh nhưng xe ô tô vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng hẳn.

Sau khi xe dừng lại, Long nhìn vào gương chiếu hậu bên phải thì thấy xe máy điện của cháu H.A nằm đổ dưới lề đường ngay cạnh bánh phía sau bên phải xe ô tô của Long nhưng không thấy cháu H.A.

Lúc này, Long hoảng sợ và cho rằng nếu cháu H.A bị thương thì Long sẽ phải đền bù số tiền lớn cho cháu Hà Anh, còn nếu cháu H.A chết thì Long sẽ phải đi tù nhưng không phải lo đền bù tiền cho cháu H.A nữa. Do đó, Long đã đạp côn rồi vào số 3, tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước với mục đích để chèn cho cháu H.A chết. Long điều khiển xe đi được khoảng 10m về phía trước thì người dân xung quanh chạy đến chặn đầu xe của Long và chỉ xuống gầm xe, hô “tai nạn rồi”. Lúc này Long mới dừng xe lại, xuống kiểm tra thì thấy cháu H.A đang bị mắc kẹt ở dưới gầm xe, phía trước bánh trước bên phụ và bị bánh xe mài trượt trên đường.

Long liền lên xe, điều khiển cho xe lùi lại phía sau khoảng 3m rồi xuống xe thì thấy cháu H.A đang nằm ở trên đường, vẫn còn sống nhưng bị chấn thương nặng phần bụng. Sau đó Long bỏ đi khỏi hiện trường. Đến 19 giờ ngày 13/9/2025 Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hậu quả, cháu Nguyễn Đào H.A bị thương nặng và được mọi người đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A tử vong. Hành vi của bị cáo thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian... Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Long phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.