18 cặp đôi cưới tập thể rạng rỡ hạnh phúc trên phố đi bộ Hà Nội

Ngày 15/10, 18 cặp đôi cưới theo nếp sống mới của TP Hà Nội thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh Cốm - Phu thê “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam” tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Đền Bà Kiệu.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố, tôn vinh và gìn giữ nét đẹp của lễ cưới truyền thống Việt Nam, loại bỏ những nghi lễ phong kiến lạc hậu, đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ; chương trình “Tinh hoa Việt Nam” - Đám cưới tập thể theo nếp sống mới năm 2022 được Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các cặp vợ chồng trẻ tham gia tổ chức cưới theo nếp sống mới.

Một số hình ảnh của 18 cặp đôi trong ngày cưới tập thể:

Chú thích ảnh
18 cặp đôi mặc trang phục là áo dài truyền thống trong chương trình đám cưới tập thể theo nếp sống mới diễn ra trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thành Đoàn Hà Nội chủ trì nghi lễ tại Đám cưới tập thể cho 18 cặp đôi.
Chú thích ảnh
Đám cưới tập thể là hoạt động ý nghĩa nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ở thành phố.
Chú thích ảnh
18 cặp đôi được lựa chọn theo tiêu chí: Là cán bộ Đoàn tiêu biểu ở địa phương; là những đôi vợ chồng đã đăng kí kết hôn nhưng chưa thể tổ chức đám cưới do dịch COVID-19; công nhân làm việc trên địa bàn thành phố. 
Chú thích ảnh
Ưu tiên các cặp đôi là thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; cặp đôi là thanh niên trí thức trẻ, cán bộ khoa học, giảng viên, giáo viên, người có ảnh hưởng trong xã hội, cán bộ đoàn-hội-đội các cấp; cặp đôi được gia đình hai bên đồng thuận cho tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới.
Chú thích ảnh
“Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Chú thích ảnh
"Khi được chọn, các đôi cần cam kết không được tổ chức lễ cưới nhiều lần, linh đình, mời quá 300 khách và một số nội dung khác theo Chỉ thị số 11" - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Mai Anh chia sẻ.
Chú thích ảnh
Cô dâu Trần Hà Ly và chú rể Nguyễn Quốc Mạnh, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Cả hai cho biết, thay vì tổ chức đám cưới linh đình, cả hai đã xin phép gia đình tham gia đám cưới tập thể.
Chú thích ảnh
Khoảnh khắc lãng mạn của các đôi uyên ương mới cưới. 
Chú thích ảnh
Những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc.
Chú thích ảnh
Sau nghi lễ dâng hương và dâng bánh, tại sân khấu chính của Chương trình, đại diện các nhà tài trợ trao tặng nhẫn cưới cho 18 cặp đôi; đồng thời, các cặp đôi tham gia hoạt động chụp ảnh cưới xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Chú thích ảnh
Từ khi Chỉ thị 11 được Thành ủy Hà Nội ban hành tháng 1/2013, đã có ít nhất hai lần đám cưới tập thể được Thành đoàn tổ chức.
Chú thích ảnh
 Thành đoàn Hà Nội kỳ vọng qua chương trình, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới, vừa hiện đại vừa giữ các giá trị truyền thống
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.