17 người thiệt mạng trong tai nạn xe buýt ở Mexico

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở người di cư từ Nam và Trung Mỹ gặp nạn tại đoạn đường giao giữa hai bang Oaxaca và Puebla của Mexico.

Ông Julio Huerta - một quan chức tại Puebla - cho biết chiếc xe buýt gặp nạn chở 45 người, bao gồm cả những người di cư từ Venezuela, Colombia và Trung Mỹ đang trên đường đến Mỹ. Hầu hết những người này không có giấy tờ tùy thân.

Hiện không có thông tin về nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Vụ việc này khiến 15 người thiệt mạng tại chỗ, trong khi 2 nạn nhân còn lại tử vong sau đó tại bệnh viện. Trong số những người bị thương, hiện có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. Những người bị thương và thiệt mạng trong vụ tai nạn này ở độ tuổi từ 18 đến 42.

Những người di cư từ Nam và Trung Mỹ thường đi qua Mexico, với hy vọng đến được Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Họ thường bị buộc phải di chuyển bí mật trên các phương tiện giao thông quá đông đúc và đi trên các tuyến đường nơi các băng nhóm tội phạm hoành hành.

Hồi đầu tháng này, 8 người Guatemala và 1 người Honduras đã chết trong quá trình dến "vùng đất mới", khi chiếc xe chở họ bị lật xuống một dòng suối.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.