17 năm tù cho kẻ tung tin có “kho báu” để lừa đảo tiền tỷ

TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt Nguyễn Thành Chơn mức án 17 năm tù, buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 17/8, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt Nguyễn Thành Chơn mức án 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Chơn bị tòa buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 4,65 tỷ đồng cho các nạn nhân.
17 năm tù cho kẻ tung tin có “kho báu” để lừa đảo tiền tỷ ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thành Chơn bị dẫn giải về nơi giam giữ. Ảnh: congan.com.vn

Theo cáo trạng, tháng 5/2013, Nguyễn Thành Chơn đến chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) gặp ông Huỳnh Văn Chính (tức thầy trụ trì chùa Từ Quang Thích Giác Thiện). Do đã quen biết nhau, ông Chính đưa cho Chơn 2 hộp bond (hộp chứa những loại phôi in tiền USD) series 2003, 2006 và nhờ Chơn kiểm tra giá trị. Cầm hai hộp bond, tháng 6/2013, Chơn gặp bà Lê Thị Lý và nói với bà Lý, trị giá mỗi hộp là hơn 274 tỷ USD, ai có 2 hộp này sẽ biết được vị trí kho USD này. Tin lời, bà Lý nói lại cho Nguyễn Ngọc Tương (trú tại tỉnh Bình Dương) nội dung sự việc, Nguyễn Ngọc Tương trao đổi lại cho Nguyễn Thu Hoa (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và bà Hoa đã đồng ý chi 3,2 tỷ đồng để sở hữu 2 hộp bond. Ngày 11/6/2013, Chơn thông báo cho bà Lý muốn thế chấp 2 hộp bond với giá 500 triệu đồng. Bà Lý giao cho Tương đem tiền đến nhà Chơn để lấy bộ bond. Nhận hàng, bà Lý giao lại cho bà Hoa. Bà Hoa chuyển cho Chơn 3,2 tỷ đồng để Chơn cung cấp 7 mệnh giá và 1.000.000 USD theo 2 bộ bond series năm 2003, 2006. Dù biết chuyện kho tiền không có thật, nhưng Chơn vẫn âm mưu lừa đảo để trục lợi. Để có tiền USD giao cho bà Hoa, Chơn dùng hơn 1,3 tỷ đồng đổi thành tiền USD theo các mệnh giá bà Lý yêu cầu và nói là tiền khai thác từ "kho báu". Số tiền còn lại 1,85 tỷ đồng Chơn chiếm đoạt. Tháng 7/2013, ông Chính biết được sự việc nên đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thành Chơn. Ngoài ra, theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 - 11/2013, Công ty Đông Hải do Chơn làm chủ không có chức năng lập dự án bất động sản nhưng Chơn vẫn thuê người vẽ bản đồ quy hoạch, lập thiết kế dự án phân lô bán nền một khu đất trống ở quận 6. Cơ quan điều tra xác định, Chơn đã lừa chiếm đoạt của 2 bị hại 2,8 tỷ đồng. Tại phiên tòa, Chơn không nhận tội. Nhưng Hội đồng xét xử cho rằng, hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận Chơn dựng chuyện về kho báu hàng trăm tỷ USD để lừa tiền như trên.
Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.