Lừa đảo nạp thẻ điện thoại, hai thanh niên lĩnh án tù

TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 2 bị cáo quê Hải Phòng: Phạm Quang Hiếu lĩnh 24 tháng tù giam và Ngô Xuân Long lĩnh 12 tháng tù giam về cùng tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Phạm Quang Hiếu (sinh năm 1997, quê ở quận Kiến An, Hải Phòng) lĩnh 24 tháng tù giam và Ngô Xuân Long (sinh năm 1997, cùng quê với Hiếu) lĩnh 12 tháng tù giam về cùng tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đáng lưu ý, hai bị cáo này khi thực hiện hành vi phạm tội đều ở độ tuổi vị thành niên. Hai bị cáo đã lừa nhắn tin nạp thẻ điện thoại được khuyến mãi gấp 10 lần để đánh lừa nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, khoảng tháng 9/2014, Hiếu mua tên miền napthefree.com và freegamervn.net giá 1 triệu đồng rồi lập website với những ô dữ liệu chung như: Mã thẻ, loại thẻ, số seri, số điện thoại để người dùng có thể điền thông tin.

Để quảng bá, phát tán, Hiếu lên mạng mua lại những tài khoản facebook đánh cắp mật khẩu rồi đăng thông tin với nội dung: “Mình vừa được người bạn chia sẻ cách nạp thẻ x10 cho các mạng điện thoại từ napthefree.com và freegamervn.net. Mình đã thử thành công nên chia sẻ cho mọi người và bạn bè cùng biết. Mỗi thuê bao chỉ được nạp 1 lần thôi nhé. Đây là website do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone tạo ra để khuyến mãi”.

Để tạo lòng tin cho người nạp thẻ, Hiếu dùng một số máy điện thoại phụ nhắn tin vào máy điện thoại chính mình với nội dung: “Quý khách nạp thành công 20.000 đồng từ website napthefree.com và freegamervn.net vào tài khoản. Quý khách được cộng 2 triệu đồng vào tài khoản gốc...”.

Tại máy điện thoại chính, Hiếu lưu số của máy phụ là +195. Sau đó, Hiếu chụp lại màn hình điện thoại nội dung tin nhắn rồi đăng lên mạng.

Những số thẻ nạp của bị hại lên trang website của Hiếu sẽ được chuyển vào tài khoản Bảo Kim và từ tài khoản này, Hiếu rút tiền mặt thông qua ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt của nhiều người cả tin số tiền lên đến 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Hiếu còn hướng dẫn Ngô Xuân Long lập website, mua tài khoản facebook bị mất mật khẩu và quảng bá trên mạng để chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 80 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã cân nhắc việc gia đình hai bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả vụ án, trả lại tiền cho các bị hại nên quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho hai bị cáo.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.