16 thuyền viên Việt Nam trên tầu cá của Hàn Quốc bị nạn đã về Niu Dilân

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Dilân cho biết ngày 25/1, 16 thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Jeong Woo 2 của Hàn Quốc gặp nạn tại Nam Cực đã về đến Chrischurch, Niu Dilân an toàn.

 Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Dilân cho biết ngày 25/1, 16 thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Jeong Woo 2 của Hàn Quốc gặp nạn tại vùng biển Ross Sea, Nam Cực, đã về đến Chrischurch, Niu Dilân, an toàn. Tất cả các thuyền viên đều trong tình trạng sức khỏe tốt, được cung cấp đầy đủ quần áo ấm.
 
Bà Nguyễn Lê Thanh, Bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự, đã thay mặt Đại sứ quán đến Chrischurch để đón, thăm hỏi và động viên các thuyền viên, giúp họ liên lạc chúc tết gia đình, đồng thời có buổi làm việc với các bên liên quan của Niu Dilân.

Ngày 26/1, các thuyền viên đã lên máy bay về Việt Nam, đến Sân bay quốc tế Nội Bài trưa ngày 27/1.

Về 2 thuyền viên bị thương đang điều trị tại bệnh viện Chrischurch, các bác sĩ cho biết thuyền viên Ngô Văn Sỹ đang bình phục tốt, có thể sẽ xuất viện vào tuần tới, còn thuyền viên Trần Văn Ngoan cần phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa.

Về 3 thuyền viên bị mất tích, đại diện công ty tàu biển Hàn Quốc cho biết do điều kiện thời tiết xấu nên chưa thể tiếp cận được tàu để tìm kiếm. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán nước ta tại Niu Dilân và Hàn Quốc tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (Scienco No 1) và Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực (LOD) trao đổi với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc trong việc giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho các thuyền viên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.