150 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế Telefilm 2018 tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm Telefilm 2018 là sự kiện quan trọng thường niên đối với ngành truyền hình Việt Nam và quốc tế. Năm nay, triển lãm thu hút hơn 150 đơn vị trong lĩnh vực truyền hình trong nước và quốc tế tham gia.
150 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế Telefilm 2018 tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Năm nay, sẽ có 150 đơn vị đầu ngành về truyền hình cùng tham gia triển lãm Telefilm 2018 tại TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, sau 5 năm phát triển và đồng hành cùng ngành công nghiệp phim và truyền hình Việt Nam, Telefilm đã trở thành sàn giao dịch hiệu quả cho các nhà sản xuất, phân phối nội dung, chương trình, bản quyền, các đơn vị cung cấp dịch vụ, thiết bị, công nghệ... Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình (Telefilm Viet Nam 2018) do đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Adpex tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 150 đơn vị tham gia trưng bày các sản phẩm công nghệ truyền hình đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự góp mặt của hơn 3.000 chuyên gia trong và ngoài nước, với kì vọng sẽ tiếp tục mở ra cơ hội phát triển cho các đơn vị truyền thông, truyền hình của Việt Nam.

Ngoài các tên tuổi của ngành truyền thông và truyền hình của Việt Nam xuất hiện thường xuyên như: VTV, VOV, SCTV, VTV Cab, Sunrise, ADT, Vietcom…, trong 2 năm gần đây những hãng sản xuất phim Việt Nam như VFC, Vietfilm, Fafim… cũng tham gia triển lãm đã cho thấy Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong xu hướng nội địa hóa nội dung các chương trình truyền hình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người xem.

Hàng năm, Telefilm luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành truyền hình và điện ảnh tiên tiến trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kong... Năm nay Telefilm còn có sự góp mặt của Vương quốc Anh, một trong những cường quốc điện ảnh của thế giới và Philipin, quốc gia có nhiều phim truyện truyền hình cùng dàn diễn viên nổi tiếng khu vực châu Á - Thái Bình Dương… Triển lãm này còn thu hút một số cơ quan, đơn vị nổi tiếng trong giới truyền thông, truyền hình quốc tế như: Tập đoàn truyền thông nổi tiếng đến từ Thái Lan JKN, nhà sản xuất chương trình truyền hình và cung cấp các dịch vụ truyền thông quảng cáo hàng đầu tại Thái Lan hiện nay. 

Song song cùng với hoạt động trưng bày, triển lãm các thiết bị truyền hình hiện đại là chuỗi các sự kiện hội thảo giới thiệu xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp phim và phát thanh truyền hình như: Hội thảo với chủ đề "OTT- tương lai truyền hình" do trung tâm tin tức VTV24 (Đài truyền hình Việt Nam chủ trì) và hội thảo với chủ đề "Phát triển nội dung truyền hình trong bối cảnh chuyển dịch số" do trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC chủ trì…

Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 7- 9/6 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.