15 nước Caribe lo ngại về chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ

Ngày 17/2, lãnh đạo 15 quốc gia thuộc Cộng đồng Caribe (Caricom) đã bày tỏ quan ngại về chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
15 nước Caribe lo ngại về chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ ảnh 1

Biểu tình phản đối chính sách nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Họ lo lắng chính sách này có thể dẫn đến sự sụt giảm lượng khách du lịch tới khu vực vốn phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp không khói.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh tại thủ đô Georgetown của Guyana, tân Chủ tịch Caricom, ông Keith Mitchell - Thủ tướng Grenada - cho biết các nước đã nhất trí "thái độ chờ và xem" trên cơ sở tôn trọng chính sách nhập cư của Mỹ và đánh giá ảnh hưởng của chính sách này đối với ngành du lịch quan trọng của khu vực.

Theo ông Mitchell, có hàng triệu công dân các nước Caribe sống tại Mỹ với nhiều chế độ thị thực khác nhau. Nhiều người trong số họ vẫn thường xuyên trở về nhà, trong khi những người khác gửi lượng kiều hối, hàng hóa về nước lên đến hàng triệu USD mỗi năm. Vì vậy, các chính sách nhập cư của chính quyền mới tại Mỹ có thể ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư này. Ông Mitchell bày tỏ hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ có những bước đi phù hợp, hạn chế các ảnh hưởng từ quyết định hành pháp của Tổng thống Trump.

Theo sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký hôm 5/1, Mỹ đình chỉ việc cho phép người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, đồng thời cấm công dân từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.

Tuy nhiên, sắc lệnh này tới nay chưa có hiệu lực thực thi do Thẩm phán liên bang James Robart tại thành phố Seattle ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh. Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 9 đã ủng hộ phán quyết của thẩm phán James Robart, động thái bị Tổng thống Trump chỉ trích là "đi quá xa" và mang động cơ chính trị. Ông Trump tuyên bố sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp mới về nhập cư vào tuần tới, đồng thời cho rằng đây sẽ là một sắc lệnh hành pháp toàn diện để bảo vệ người dân Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.