Tổng thống Trump ký sắc lệnh chống tội phạm

Ngày 9/2, tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ lực lượng bảo vệ pháp luật có thêm các công cụ hành pháp mạnh đối phó với các băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia và những đối tượng phạm tội chống lực lượng thực thi pháp luật.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh chống tội phạm ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nêu rõ vào những thời điểm nguy hiểm này, cần có một Bộ trưởng Tư pháp kiên quyết. Trong khi ông Sessions cho rằng tình trạng gia tăng tội phạm là xu thế nguy hiểm và lâu dài ở Mỹ, đồng thời cam kết chấm dứt nạn nhập cư trái phép.

Trong 3 sắc lệnh vừa ký, sắc lệnh đầu tiên nhằm vào các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia và ngăn chặn nạn buôn lậu quốc tế với mục tiêu chỉ thị cho các nhánh hành pháp tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang để triệt tiêu các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và các băng nhóm phụ trợ.

Theo sắc lệnh thứ hai, Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu tăng cường an ninh công cộng, giảm tình trạng tội phạm, trạng di cư bất hợp pháp, buôn bán ma túy và tình trạng bạo lực.

Sắc lệnh thứ ba nhằm giảm tình trạng bạo lực chống lại lực lượng thực thi luật pháp, xác định các đối tượng tội phạm liên bang và tăng mức xử phạt đối với tội phạm liên bang theo hướng ngăn chặn tình trạng bạo lực chống lực lượng thực thi pháp luật tại liên bang, cấp bang, bộ tộc và địa phương.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng nêu rõ hiện tình trạng bạo lực cao vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Trên trang mạng xã hội Twitter ngày 24/1, Tổng thống Trump từng chỉ trích thành phố Chigago đang là nơi có tỷ lệ tội phạm cao, với 228 vụ xả súng từ đầu năm đến nay, làm 42 người thiệt mạng, tăng 24% so với năm 2016.

Với 3 văn kiện vừa được ký, kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, Tổng thống Trump đã ký tổng cộng 11 sắc lệnh hành pháp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.