15 năm nâng bước người nghèo vượt khó

Với 14 chương trình ưu đãi, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Giang đã trên 5.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 31/8/2017 là 2.381 tỷ đồng, với 92.000 khách hàng, tốc độ tăng bình quân 24,1%/năm.
15 năm nâng bước người nghèo vượt khó ảnh 1

Cán bộ Ngân hàng chính sách hướng dẫn hộ nghèo và đối tượng chính sách làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Xác định nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là nguồn lực quan trọng để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, trong những năm qua, Chi nhánh NHCSXH Hà Giang thông qua việc ủy thác cho vay với 4 hội đoàn thể đã tích cực đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

15 năm nâng bước người nghèo vượt khó ảnh 2

Nhờ vốn vay giải quyết việc làm, gia đình ông Hoàng Văn Hùng (bên trái) ở thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã cải tạo đồi trồng chè và xen canh cam cho hiệu quả kinh tế.

Với 14 chương trình ưu đãi, doanh số cho vay của Chi nhánh Hà Giang đã trên 5.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 31/8/2017 là 2.381 tỷ đồng, với 92.000 khách hàng, tốc độ tăng bình quân 24,1%/năm.

15 năm nâng bước người nghèo vượt khó ảnh 3

Ông Hoàng Thôn Và ở thôn Nâm Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì sử dụng vốn vay từ NHCSXH sản xuất kinh doanh đã thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi và sản xuất.

Trong 15 năm qua, đã có 364.554 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong đó, đã cho vay được 148.327 lượt hộ nghèo, 16.578 lượt hộ cận nghèo.

15 năm nâng bước người nghèo vượt khó ảnh 4

Ông Phạm Tuấn Băng đã trở thành chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè Shan Tuyết và chế biến gỗ, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Na Chì, huyện Xín Mần nhờ vốn vay của NHCSXH. Trong ảnh: Xưởng sản xuất chè của ông Phạm Tuấn Băng.

5.341 lượt hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu.

15 năm nâng bước người nghèo vượt khó ảnh 5

Chị Vàng Thị Phượng, dân tộc Nùng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần đã sử dụng vốn vay từ NHCSXH để đầu tư nuôi dê sinh sản và dể thịt. Mỗi năm trừ chi phí, chị Phượng thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Vốn vay cũng đã giúp trên 22.218 dự án thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm và thu hút được 21.000 lao động có công ăn việc làm ổn định; 2.267 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động có nguồn thu nhập ngoại tệ gửi về trả nợ ngân hàng và giúp đỡ gia đình.

15 năm nâng bước người nghèo vượt khó ảnh 6

Chị Phương Mùi Phấy, ở thôn Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì vay vốn NHCSXH để sản xuất kinh doanh. Hiện gia đình chị trở thành mô hình vườn, ao, chuồng khép kín có hiệu quả cao.

10.235 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống; 14.587 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 12.129 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 26.791 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Để đồng vốn của Nhà nước hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả hơn các chương trình tín dụng chính sách nhằm thực hiện thành công công tác giảm nghèo.

Bài và ảnh: Trọng Thủy - Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.