135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống mãi tình yêu bao la của Bác

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), chiều 12/5 tại Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề: “Bác Hồ một tình yêu bao la”.
Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ, thầy cô và học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du cùng hát bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" và chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện có đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 8 tiết mục, gồm hát, múa và kịch ngắn. Các tiết mục có nội dung đặc sắc, ca ngợi cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tình đoàn kết các dân tộc, tình yêu quê hương đất nước… Một trong những tiết mục gây xúc động tại buổi biểu diễn lần này là vở kịch ngắn “Chuyện của nhà chị Tín”, với nội dung kể về việc Bác Hồ đi thăm, chúc Tết các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn đêm giao thừa. Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến người dân, lo sao cho tất cả mọi người đều có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng nói: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Chú thích ảnh
Hoạt cảnh trong vở kịch ngắn "Chuyện nhà chị Tín" tại Chương trình. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Năm nào cũng vậy, trước Tết 3 tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho người dân. Với Bác, dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng Bác vẫn luôn tranh thủ sắp xếp thời gian để đến thăm hỏi, chúc Tết đồng bào, đồng chí. Bác đến với mọi người trong ngày Tết bằng tất cả trái tim yêu thương, bằng tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ, động viên chân thành nhất. Tình yêu thương của Bác không chung chung trừu tượng mà cụ thể, thân thiết và chân thành. Tình yêu thương đó vừa bao la rộng lớn, vừa gần gũi, ấm áp và thân thương với từng số phận mỗi con người.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa hát ca ngợi Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo đêm Giao thừa năm Nhâm Dần (1962) không chỉ truyền tải đến cho cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, mà còn cả các cán bộ, người dân Lào hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Trước khi kết thúc buổi biểu diễn, các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam cùng với các thầy cô giáo và các em học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã cùng hát vang bài ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”.

Xuân Tú – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.