12 thương hiệu ô tô với hơn 80 mẫu xe mới hội tụ tại triển lãm ô tô lần thứ 13

Chiều nay (1/8), Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) lần thứ 13 năm 2017 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm quốc tế Sài Gòn (SECC, quận 7, TP Hồ Chí Minh).
VMS lần thứ 13 đã thu hút 12 thương hiệu xe lớn với hơn 80 mẫu xe được trưng bày. Có thể nói đây là một kỳ triển lãm đặc biệt khi những khách hàng Việt đang ngóng chờ chính sách thuế nhập khẩu xe hơi trong khu vực ASEAN về 0% vào năm 2018.
12 thương hiệu ô tô với hơn 80 mẫu xe mới hội tụ tại triển lãm ô tô lần thứ 13 ảnh 1

VMS lần thứ 13 năm 2017 thu hút rất đông khách hàng đến tham quan.

Thế nhưng giá xe không phải là vấn đề trong kỳ triển lãm này, bởi với chủ đề “Kết nối công nghệ, chuyển động thông minh”, VMS 2017 sẽ tập tung giới thiệu những công nghệ kết nối quan trọng cho xe ô tô, giúp cho việc chuyển động thông minh và hiệu quả.
Ông Toru Kinoshita, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, cho biết: “Để đón nhận cơ hội trong tương lai, chúng tôi cần có những bước chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Điều này sẽ phần nào phản ánh trong một số sản phẩm được triển lãm lần này”.
12 thương hiệu ô tô với hơn 80 mẫu xe mới hội tụ tại triển lãm ô tô lần thứ 13 ảnh 2

Một góc trưng bày xe ô tô tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2017.

VMS 2017 sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 5/8. Các khách hàng đến tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng, đánh giá những mẫu xe mới mà còn tham dự những hoạt động bên lề thú vị, như hội thảo “Phụ nữ & xe hơi” diễn ra vào lúc 9 giờ sáng 3/8. Đây là dịp giao lưu giữa các phụ nữ về những kinh nghiệm ngồi sau tay lái, hay những công nghệ tích hợp giúp việc lái xe của phụ nữ trở nên dễ dàng hơn. 
Ngoài ra, triển lãm còn có hội thảo “Xe & Công nghệ” diễn ra vào sáng ngày 4/8 giúp người tham quan tìm hiểu thêm những công nghệ tiên tiến nhất tích hợp trên xe hơi.
Anh Đức/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.