12 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão số 1 (bão) ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên trong khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 1 lúc 9h ngày 13/6. Nguồn: KTTV

Dự báo, trong 12 giờ tới (từ 16 giờ ngày 13/6 - 4 giờ ngày 14/6), bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão sẽ ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tới (từ 4 giờ ngày 14/6 - 16 giờ ngày 15/6), bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) là phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (từ 16 giờ ngày 15/6 đến 4 giờ ngày 16/6), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng  Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ chiều tối và đêm 13/6 -15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; vùng núi và trung du là 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h; ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 14/6 - 16/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức bão động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Thái Nguyên, Vĩnh Yên và thủ đô Hà Nội.

Bắc Bộ vừa trải qua đợt nắng nóng dài ngày, các hồ thủy lợi, công trình xung yếu khu vực vùng núi, trung du cần được đề phòng nguy cơ sạt lở do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.   

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 13/6: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ  Thanh Hóa đếnThừa Thiên - Huế có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21-24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ C.

Thắng Trung    (TTXVN)

Dành cho bạn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát đi cảnh báo mưa lớn kèm lốc, sét diện rộng tại Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 17/9, Nam Bộ trong và TP Hồ Chí Minh được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt có nơi trên 250 mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và ngập úng.

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời hoàn tất các công việc, thủ tục để lựa chọn và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, bảo đảm việc xử lý rác trên địa bàn được thực hiện liên tục, không để phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã, phường: Chương Mỹ, Hoàng Mai, Kiến Hưng, Lĩnh Nam, Phú Lương, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Yên Sở, Bình Minh, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Trì, Xuân Mai, Đại Thanh, Phù Đổng,Việt Hưng, Đông Anh, Bồ Đề thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.