11 người chết đuối trong vụ đắm tàu mới nhất ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya ngày 25/4 đã phát hiện thi thể của 11 người di cư, trong đó có 1 trẻ em, trong vụ đắm tàu mới nhất ngoài khơi của quốc gia này. Sau khi tàu chìm, ít nhất 4 người sống sót đã bơi vào bờ và được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Thi thể người di cư được cho là thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi bờ biển Libya, ngày 15/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hồi tuần trước, một thảm kịch di cư khác đã xảy ra sau khi chiếc thuyền di cư bị chìm ở phía Tây thủ đô Tripoli khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Nhà chức trách ở thị trấn Garabuli, cách Tripoli khoảng 50 km về phía Đông, đã được thông báo về các thi thể nổi trên mặt nước cách bờ biển vài mét.

Một trong những người di cư cho biết chiếc thuyền chở khoảng 80 người trước khi chìm xuống gần bờ biển. Một số chạy trốn khỏi khu vực sau khi bơi trở lại bờ. Hiện chưa rõ số phận của những người di cư khác trong thảm kịch.

Theo hộ chiếu mà nhóm người sống sót xuất trình, những người trên con tàu gặp nạn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm Bangladesh, Ai Cập và Pakistan.

Tối cùng ngày, Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cũng đã thực hiện chiến dịch thứ hai giải cứu những người di cư trên một chiếc thuyền khác gặp nạn ngoài khơi cùng thành phố. Tổng cộng 61 người đã được giải cứu an toàn, họ đến từ Syria, Pakistan, Bangladesh và các nước châu Phi.

Libya trải qua hơn một thập kỷ bất ổn kể từ khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ vào năm 2011. Kể từ đó, quốc gia này đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ buôn người, những kẻ bị cáo buộc có các hành động ngược đãi, từ tống tiền đến buôn bán nô lệ.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.