10.000 thanh niên tham dự Đại hội Liên hoan thanh niên Việt - Trung

Chiều qua, trên 10.000 đoàn viên, thanh niên hai nước Việt - Trung đã tham dự Đại hội Liên hoan thanh niên Việt -Trung diễn ra tại Trung tâm thể dục thể thao Quảng Tây (Trung Quốc).

Chiều qua, trên 10.000 đoàn viên, thanh niên hai nước Việt - Trung đã tham dự Đại hội Liên hoan thanh niên Việt -Trung diễn ra tại Trung tâm thể dục thể thao Quảng Tây (Trung Quốc).

10.000 thanh niên tham dự Đại hội Liên hoan thanh niên Việt - Trung ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giao lưu với các đại biểu thanh niên hai nước.


Đến dự liên hoan có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc.


Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng Liên hoan thanh niên hai nước.


Tại liên hoan, 10.000 thanh niên hai nước cùng nhau tham gia nhiều hoạt động như: nắm tay hát vang bài ca thanh niên Việt Trung, hát vang bài ca Việt Nam - Trung Hoa, xếp chữ hòa bình…


Phát biểu tại liên hoan, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đang tiếp tục có bước phát triển mới tích cực. Đây là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị Việt - Trung, cùng chắp cánh ước mơ tuổi trẻ, làm sâu đậm hơn, sinh động hơn tình cảm hữu nghị giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước, góp phần làm cho quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng đơm hoa, kết trái.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin rằng, cuộc gặp gỡ giữa thanh niên hai nước là cơ hội để các bạn gần gũi, hiểu biết hơn về đất nước và con người của nhau. Sau khi trở về nước mỗi bạn thanh niên sẽ trở thành một đại sứ thiện chí và văn hóa của nước này tại nước kia. “Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước hãy tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực để tình hữu nghị truyền thống mãi tỏa sáng trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hai nước, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác”.


Cũng trong chương trình liên hoan, ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mong thanh niên Trung Việt thấm nhuần sâu sắc những kỳ vọng tha thiết của lãnh đạo hai nước, giữ vững niềm tin kiên định về tình hữu nghị lâu dài Việt -Trung, để tình hữu nghị Trung Việt truyền từ đời này sang đời khác, cùng tạo ra tương lai tốt đẹp cho nhân dân hai nước trong tiến trình nỗ lực thúc đẩy hữu nghị Việt - Trung và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở hai nước…


Hữu Vinh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.