100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Vinh quang sứ mệnh tiên phong

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã trang trọng tổ chức buổi lễ gặp mặt, tri ân các nhà báo, phóng viên Việt Nam đang công tác tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Yến/ Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra trong không khí ấm áp, trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo cán bộ ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã ôn lại chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, bắt đầu từ việc ra đời của báo Thanh Niên năm 1925 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Đại sứ khẳng định: “Thông tấn xã ra đời từ rất sớm, thể hiện vai trò và sứ mệnh tiên phong của báo chí cách mạng. Ngay cả trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, trước khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời hay các bộ ngành khác được thiết lập, báo chí đã đi trước, mở đường, đóng vai trò là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp cách mạng”.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh thêm bốn từ khoá trọng tâm gắn liền với sự phát triển của báo chí cách mạng và vai trò của báo chí Việt Nam tại Trung Quốc:

Thứ nhất, “tiên phong” - thể hiện qua sự ra đời sớm và đóng vai trò mở đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, “Trung Quốc” - địa bàn đặc biệt quan trọng. Đại sứ nhấn mạnh: “Qua địa bàn Trung Quốc, chúng ta có thể cảm nhận rõ tầm vóc cũng như mức độ quan trọng của quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc từ những ngày đầu của cách mạng. Sự nghiệp cách mạng của chúng ta sẽ không thể thành công nếu thiếu sự hợp tác, gắn bó và đồng lòng giữa hai dân tộc”.

Thứ ba, “Hồ Chí Minh” - Người sáng lập và dẫn dắt nền báo chí cách mạng. Đại sứ nhấn mạnh: “Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sáng lập, dẫn dắt và đồng hành với báo chí trong suốt tiến trình cách mạng, từ giải phóng dân tộc, giữ nước đến xây dựng đất nước. Đây là một vinh dự lớn lao cho những người làm báo”.

Thứ tư, “Thanh niên cứu quốc” - biểu tượng cho khát vọng, sức trẻ và sứ mệnh cao cả của báo chí. Từ buổi đầu, báo chí đã gắn liền với tinh thần yêu nước, tinh thần cống hiến và sự hy sinh. Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, “những người làm báo không chỉ đưa tin mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Có người đã hy sinh trên chiến trường, có người ngã xuống trong thầm lặng. Trong thời bình, họ vẫn tiếp tục dấn thân, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước”.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm với phóng viên các cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Hải Yến/Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc

Nhận định về bối cảnh báo chí hiện nay, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết: “Báo chí đang đứng trước rất nhiều thách thức và áp lực đổi mới trong thời đại số. Đây là quy luật chung của xã hội và của thế giới. Tuy nhiên, tôi tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh cao cả, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Thanh Bình tặng quà cho đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Hải Yến/Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc

Đặc biệt, Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Bắc Kinh, nhất là Thông tấn xã Việt Nam, những người đã đồng hành cùng Đại sứ quán trong việc đưa tin kịp thời, khách quan, truyền tải hình ảnh Việt Nam tới bạn bè Trung Quốc, đồng thời góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Cùng ngày, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cũng đã tổ chức một giải thể thao giao lưu với sự tham gia của cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú và phóng viên báo chí Việt Nam đang công tác tại Trung Quốc. Giải đấu không chỉ tạo không khí sôi nổi, đoàn kết mà còn tăng cường tình cảm gắn bó giữa những người làm báo với cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh. Đây cũng là dịp để các phóng viên tạm rời “mặt trận thông tin”, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho hành trình làm báo đầy thách thức nhưng rất đỗi tự hào.

Quang Hưng - Hải Yến

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.