100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Báo chí cần tăng cường đấu tranh công khai với thông tin xấu, độc

Sáng 6/6, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND, HĐND cùng đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn...
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. 

Hội thảo đã nghe các đại biểu báo cáo 25 tham luận khoa học, đề cập tới nhiều nội dung về công tác báo chí, truyền thông trong bối cảnh mới. Các báo cáo tập trung phân tích sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay; chỉ ra những thách thức mới nổi lên từ sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được đổi mới, sáng tạo và thích ứng kịp thời.

Các ý kiến cũng thể hiện vai trò của báo chí, truyền thông được phân tích từ nhiều khía cạnh, khẳng định đây là một “binh chủng chủ lực" trên mặt trận tư tưởng. Các bài tham luận nêu tác động của việc sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính đến công tác báo chí, truyền thông và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các tác giả phân tích những nội dung cốt lõi, thuận lợi, khó khăn trong quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, trong đó có kinh nghiệm từ Đà Nẵng. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và đội ngũ làm báo; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, hấp dẫn, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Hội thảo. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thọ Quang, Trưởng Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung – Tây Nguyên, các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường đấu tranh công khai với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, Internet; thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt làm loãng thông tin xấu, độc bằng các bài viết có thông tin tích cực. Báo chí cũng cần phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch để liên tục chiếm thế thượng phong trên không gian mạng, truyền thông xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Thành ủy Đà Nẵng, các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, giáo dục chính trị, tư tưởng, đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi phát biểu tại Hội thảo.

Thành phố luôn phát huy vai trò xung kích của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước và thành phố; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Báo chí, truyền thông luôn tiên phong trong việc nhận diện, phân tích, đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch, phản động, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày một phát triển, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.