100 cường kích Su-34, Nhà máy Nga được chúc mừng

Nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk đã cho xuất xưởng cường kích cơ Su-34 thứ 100, - Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã chúc mừng doanh nghiệp nhân dịp này trên trang Facebook của ông hôm thứ Sáu.
100 cường kích Su-34, Nhà máy Nga được chúc mừng ảnh 1

Máy bay ném bom Su-34 Nga xuất kích tại Syria.

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) đang sử dụng các cường kích Su-34 ở Syria trong chiến dịch tiêu diệt các tổ chức khủng bố bị cấm "Nhà nước Hồi giáo" và "Dzhebhat en-Nusra".
"Xin chúc mừng tập thể lao động và các cựu nhân viên của Nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk mang tên Chkalov nhân dịp chiếc Su-34 thứ 100 xuất xưởng", - thông điệp của ông Rogozin.
Vào tháng 12/2013, nhà máy đã hoàn thành hợp đồng cung cấp 32 cường kích Su-34 cho VKS được ký năm 2008. Trong năm 2012, một hợp đồng sản xuất 92 chiếc máy bay cùng loại đến năm 2020 cũng được ký kết. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành hợp đồng này,Lực lượng VKS Nga sẽ sở hữu 124 chiếc Su-34. Trong tương lai, quân chủng lên kế hoạch trang bị từ 150-200 cường kích Su-34.
(sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.