10 tàu chở dầu liên quan Nhật Bản rời eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một đội gồm 10 tàu có liên quan đến Nhật Bản đã rời eo biển Hormuz trong ngày 6/7, trong khi một siêu tàu chở dầu thô của Saudi Arabia cho Hàn Quốc cũng đã đi qua tuyến hàng hải chiến lược này vào cuối tuần qua, sau nhiều tháng bị chậm chuyến do xung đột liên quan Iran.
Chú thích ảnh
Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN

Tờ The National dẫn dữ liệu vận tải biển của nhà cung cấp dữ liệu và cơ sở hạ tầng tài chính LSEG cho biết, đội tàu liên quan Nhật Bản gồm 6 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC), vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, cùng với 2 tàu chở hóa chất, 1 tàu chở ô tô và 1 tàu container. Các lô dầu trên được bốc xếp từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.

Phần lớn số tàu này do hãng vận tải biển Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines (MOL) quản lý. Trước đó, MOL cho biết, ưu tiên hàng đầu của hãng là bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn, hàng hóa và tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz.

Cũng theo dữ liệu của LSEG, tàu VLCC Long Wind do nhà máy lọc dầu S-Oil của Hàn Quốc thuê, chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô Saudi Arabia, đã rời eo biển Hormuz hôm 5/7. Con tàu này được bốc hàng từ đầu tháng 3 và dự kiến cập cảng Onsan của Hàn Quốc vào ngày 26/7.    

Đình Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.