0 giờ ngày 4/3 hết cách ly dịch COVID-19 với xã Sơn Lôi và thành công của ngành Y tế

21 giờ 30 phút ngày 3/3, tỉnh Vĩnh Phúc công bố Quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly vì dịch COVID-19 đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và từ 0 giờ ngày 4/3, xã Sơn Lôi hết lệnh cách ly sau 20 ngày giám sát. Gần 3 tuần qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 được người dân địa phương thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, không có ca nhiễm mới.

Hiện tại, các hoạt động canh tác nông nghiệp của bà con xã Sơn Lôi diễn ra bình thường, cuộc sống các hộ gia đình không còn cảnh xáo trộn. Nhiều người tỏ ra phấn khởi, cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp đều mong muốn trở lại làm việc và sinh viên, học sinh mong muốn tiếp tục đi học trở lại.

Chú thích ảnh
Chợ tạm ở xã Sơn Lôi nằm giáp giữa 2 thôn Ái Văn và Ngọc Bảo nhộn nhịp trở lại như trước đây. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Niềm mong mỏi của người dân xã Sơn Lôi nói riêng và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung là các chốt kiểm soát được gỡ bỏ, đã trở thành hiện thực; không chỉ nhờ sự quyết tâm phòng chống, cách ly hiệu quả, khống chế thành công dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, mà còn có sự hy sinh, đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ y bác sỹ tại cơ sở và cả nước thời gian qua.

Không chỉ vất vả, chịu nhiều áp lực hơn, mà các cán bộ, nhân viên Trạm y tế xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) đều đứng trước nguy cơ lây nhiễm cao khi làm việc trong tâm dịch. Nhiệm vụ của các y bác sĩ ở đây là thực hiện công tác kiểm soát, phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện nhiễm COVID-19, theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh cho hơn 10.000 dân trong vùng cách ly. Đồng thời, Trạm y tế còn triển khai các biện pháp dự phòng trong sàng lọc và phân loại người bệnh, tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu, thực hiện tốt và kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19.

Nhờ vậy, xã Sơn Lôi từ tâm dịch của cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ khống chế thành công COVID-19, khẳng định cách làm hiệu quả của địa phương và cả nước trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến khôn lường.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, công tác phòng chống dịch COVID-19 đến nay đã có thành công bước đầu và thu được nhiều bài học kinh nghiệm như: Bài học cách ly ở xã Sơn Lôi giúp không phát sinh ổ dịch mới; chủ động các kịch bản ứng phó mọi tình huống xấu trong phòng chống dịch; cách ly các trường hợp nghi nhiễm từ xa.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn chứng, khi dịch lan ra ở Hàn Quốc, Việt Nam đã áp dụng biện pháp phù hợp như yêu cầu tất cả hành khách vào Việt Nam phải khai báo y tế để giám sát. Sau đó, các ngành liên quan làm việc với Hàn Quốc về việc miễn thị thực; đồng thời cách ly tất cả hành khách đi và đến từ vùng dịch...

Đến ngày 3/3, Việt Nam đã điều trị khỏi 16/16 ca nhiễm COVID-19; số xét nghiệm âm tính: 1.737 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch); 75 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng và 13.949 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.