Sinh viên thiết kế nhà ở cho tương lai, Phó Chủ tịch Hội KTS 'ngả mũ' thán phục

"Các ý tưởng về nhà ở cho tương lai của các sinh viên thật thú vị, đầy sáng tạo. Có thể đúc kết lại thành 3 xu hướng mà các sinh viên viên đã tập trung thể hiện rất thành công: Dựa trên kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; thiên về sinh thái tự nhiên; Khai thác cấu trúc con người cộng sinh với thiên nhiên và với nhau".

Đó là khẳng định của PGS. TS. KTS Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTS), tại buổi họp báo công bố về kết quả giải thưởng.


Ba xu hướng đó cũng chính là 3 phương án giành giải cao nhất của cuộc thi lần này.


Giải nhất với công trình của hai sinh viên trường Đại học Xây dựng: Nguyễn Bình Dương, Phạm Tuấn, là ý tưởng táo bạo và độc đáo đậm chất kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; tạo nên một mô hình nhà ở tương lai mới, ấn tượng, trong đó “tính tự do” trong kiến trúc nhà ở được đề cao. 

Tác phẩm giành giải nhất lấy ý tưởng thiết kế về nhà ở hai bên bờ sông Tô Lịch (Hà Nội).

Nhờ đĩa từ đặt dưới mặt đất, công trình được định vị trong không gian và mặt đất được giải phóng. Con người, vì thế có thể tự do lựa chọn độ cao, tầm nhìn và hình thức kiến trúc công trình nhà ở của mình. Tự do được trả lại cho mặt đất với các hoạt động cộng đồng và vẻ đẹp của thiên nhiên... 


Đặc biệt, công trình nhà ở này được thiết kế với sự trợ giúp của công nghệ mới như một “đơn vị cân bằng sinh thái”. Nghĩa là sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước và chất thải...


Giải nhì, thuộc về công trình của  nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Dương Hào, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Chí Linh. Công trình là sự kết hợp của những ý tưởng vừa lãng mạn vừa hiện thực: Từ hình ảnh cây đước quen thuộc ở vùng ngập mặn sáng tạo mô hình nhà ở tương lai theo hướng sinh thái với các giải pháp tự cung, tự cấp về năng lượng và nước... 

Ý tưởng giành giải nhì thiết kế nhà ở dựa vào hình ảnh của rừng đước.

Đó là một cụm nhà ở nhỏ được tổ hợp xung quanh đài nước. Đài nước với việc áp dụng công nghệ hiện đại là hạt nhân kỹ thuật (nước và năng lượng) đảm bảo chất lượng môi trường ở tốt nhất cho cụm nhà. Cụm nhà ấy được cấy vào không gian mênh mông của rừng đước là một giải pháp hợp lý cho chính vùng đất Cần Giờ mà bài thi muốn áp dụng.



Và giải nhì tiếp theo, thuộc về nhóm sinh viên cũng thuộc Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh: Lê Trường An, Võ Nữ Phương Anh, Mai Ngọc Danh, Hoàng Xưởng Thịnh, Trịnh Minh Khoa.  Các bạn sinh viên đã đi vào vấn đề "Cộng sinh Con người với Thiên nhiên”. 

Ý tưởng thiết kế từ sự cộng sinh của con người với thiên nhiên.

Ý tưởng chủ đạo của phương án mang tính nhân văn được thể hiện trong một cấu trúc không gian đơn vị ở dạng kim tự tháp ngược độc đáo và ấn tượng. Ở đó các căn hộ gắn với cây xanh, phát triển theo hướng mở và bằng các giải pháp công nghệ tái tạo nước và năng lượng, trong cấu trúc không gian đơn vị ở; thiên nhiên trở nên sinh lời và môi trường ở trong lành, giao tiếp xã hội thân thiện giữa các cư dân...


Cuộc thi "Ý tưởng kiến trúc nhà ở tương lai tại Việt Nam" dành cho sinh viên các trường đào tạo kiến trúc sư; là  sáng kiến của Câu lạc bộ các trường đào tạo KTS, do Hội KTS Việt Nam thành lập, nhằm hỗ trợ cho sự nghiệp đào tạo KTS. 


Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi nhằm mở ra một không gian sáng tạo của sinh viên, khơi dậy tư duy sáng tạo của sinh viên về kiến trúc nhà ở tương lai cho người Việt Nam.


Sau 4 tháng phát động (từ tháng 9/2016), đã có 82 bài thi được gửi đến Ban tổ chức, rất phong phú về ý tưởng với triết lý thiết kế, cách tiếp cận đa dạng khác nhau, cũng như đong đầy chất lãng mạn kiến trúc. BTC đã chấm và chọn trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 9 giải ba, 3 giải được doanh nghiệp bình chọn và 1 giải được cộng đồng bình chọn. 


PT/ Báo Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN