Afghanistan có thể cho lính Mỹ ở lại

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 22/7 một lần nữa khẳng định mong muốn ký kết thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ bất chấp việc ông đã quyết định ngừng các cuộc đàm phán (giữa Afghanistan và Mỹ) về chủ đề này hồi tháng trước.


Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey ở thủ đô Kabul, Tổng thống Karzai đã đề cập đến hiệp ước này và cho biết trên nguyên tắc, ông sẵn sàng cho phép các binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014. 


Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông cáo, Văn phòng Tổng thống Karzai cho biết hai bên đã thảo luận về thỏa thuận an ninh Afghanistan - Mỹ. Tổng thống Karzai một lần nữa nhấn mạnh người Afghanistan đã phải hứng chịu nhiều năm dài chiến tranh và giờ đây họ mong muốn hòa bình được khôi phục. Với nguyện vọng đó, Tổng thống Karzai tuyên bố người dân Afghanistan sẵn sàng ký một hiệp ước an ninh với Mỹ với điều kiện thỏa thuận này mang lại hòa bình và ổn định, củng cố các lực lượng Afghanistan và dẫn tới một Afghanistan thống nhất, có chủ quyền.


Afghanistan và Mỹ bắt đầu tiến hành đàm phán về thỏa thuận an ninh song phương hồi cuối năm ngoái. Nếu được ký, thỏa thuận này sẽ đảm bảo việc Mỹ duy trì căn cứ quân sự và binh lính tại Afghanistan sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút hầu hết lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2014.


Tuy nhiên, ngày 19/6 vừa qua, Chính phủ của Tổng thống Karzai đã tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ về hiệp ước này do mâu thuẫn liên quan tới việc Taliban mở một văn phòng chính trị tại thủ đô Doha của Qatar. Kabul cho rằng Washington có lập trường không nhất quán đối với tiến trình hòa bình ở Afghanistan.



TTXVN/Tin tức

Afghanistan - Cột mốc quan trọng sau 12 năm xung đột
Afghanistan - Cột mốc quan trọng sau 12 năm xung đột

Sự chuyển giao trách nhiệm này là một cột mốc quan trọng sau gần 12 năm xung đột tại Afghanistan, là bước ngoặt đối với các lực lượng quân sự Mỹ và NATO. Từ nay, lực lượng NATO sẽ chuyển sang đảm trách vai trò hỗ trợ và mở đường cho họ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN