Mỹ, Nhật họp bàn đối phó Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez ngày 15/8 tới để thảo luận hợp tác giữa hai nước nhằm đối phó với Trung Quốc.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp. Ảnh: Internet


Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 13/8 trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo đang tranh cãi về chủ quyền vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong chuyến thăm này, ông Menendez cũng sẽ gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Fumio Kishida.

Thủ tướng Abe có thể sẽ thông báo với ông Menendez về các chính sách của Nhật Bản liên quan tới Trung Quốc, quốc gia mà ông Abe luôn xem là một đối tác quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực trước mối đe dọa từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Ông Abe từng tuyên bố Nhật Bản luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Trung Quốc.      

Dự kiến, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain cũng sẽ thăm Nhật Bản vào cuối tháng này.


CT (Theo Globalpost)


Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập
Nhật Bản phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập

Chính phủ Nhật Bản hôm nay triệu tập quyền Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo và gửi công hàm phản đối về việc 4 tàu Cảnh sát biển của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN