Malaysia bảo vệ quyết định trục xuất đại sứ Triều Tiên

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 6/3 nói rằng nước này đang bảo vệ "chủ quyền và lòng tự trọng" của mình bằng cách trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol.

Ngày 6/3 là hạn chót để Đại sứ Kang Chol rời khỏi Malaysia.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa hai nước về vụ sát hại một công dân Triều Tiên tai Malaysia là "Kim Chol" (người được cho là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un).

Phát biểu về quyết định trục xuất nói trên, Thủ tướng Najib Razak nêu rõ: "Điều đó có nghĩa là chúng tôi kiên định bảo vệ chủ quyền và lòng tự trọng của mình".

Ngày 6/3 cũng là hạn chót để Đại sứ Kang rời khỏi Malaysia sau khi chính quyền sở tại tuyên bố trục xuất ông này hôm 4/3, do không nhận được lời xin lỗi từ phía Bình Nhưỡng liên quan đến vụ sát hại ông Kim Chol.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc 'vu khống loạn thần kinh' vụ Kim Jong-nam
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc 'vu khống loạn thần kinh' vụ Kim Jong-nam

Triều Tiên ngày 5/3 đã phê phán việc Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se gần đây kêu gọi Liên hợp quốc trừng phạt Triều Tiên do đã sử dụng chất độc thần kinh VX.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN