Iran xây bệ phóng tên lửa đạn đạo

Iran đang hoàn tất việc xây dựng một bệ phóng tên lửa mới có thể dùng để thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo tại thị trấn Shahrut, phía đông bắc Tehran.

Ảnh chụp vệ tinh được cho là bệ phóng nhằm thử tên lửa đan đạo của Iran. Ảnh: Jane's


Hình ảnh vệ tinh do tạp chí Jane's cung cấp cho thấy hoạt động xây dựng quy mô lớn đã diễn ra trong suốt 3 năm qua gồm một tháp phóng, một bệ phóng, một khu vực chuẩn bị cho các hoạt động phóng và một trung tâm điều hành, hỗ trợ. Tạp chí này cho biết đây là một trong ba bệ phóng phục vụ chương trình không gian của Iran.

"Phân tích hình ảnh cho thấy bệ phóng tại Shahrud sẽ là một cơ sở chiến lược dùng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo, hai bệ phóng còn lại nhằm phục vụ các chương trình phóng vệ tinh đầy tham vọng của Iran", biên tập viên Matthew Clements của Jane’s nói.

Iran đang nỗ lực trong việc phát triển và thử nghiệm tên lửa đạn đạo cũng như khả năng phóng vệ tinh nhằm góp phần ngăn chặn Israel tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Trong những năm gần đây, Iran cũng đã theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng nhằm phát triển các chương trình không gian vũ trụ. Tháng 1/2013, Tehran thử nghiệm phóng tên lửa mang theo một khoang sinh học bên trong là một con khỉ và đã đưa trở về Trái đất an toàn. Tuy nhiên, các nước phương Tây lo ngại công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa cùng với việc phóng vệ tinh của Iran có thể được gắn kèm đầu đạn hạt nhân.

Hiện các quan chức Iran chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về bệ phóng tên lửa nói trên.


CT (Theo Reuters)

Isreal nghi ngờ Mỹ "bắt tay" Iran
Isreal nghi ngờ Mỹ "bắt tay" Iran

Ngày 6/8, một quan chức cấp cao cho biết Isreal nghi ngờ ý định của chính phủ Mỹ về việc ngăn chặn một nước Iran hạt nhân bằng mọi giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN