Isreal nghi ngờ Mỹ "bắt tay" Iran

Ngày 6/8, một quan chức cấp cao cho biết Isreal nghi ngờ ý định của chính phủ Mỹ về việc ngăn chặn một nước Iran hạt nhân bằng mọi giá.

Ngày 6/8, một quan chức cấp cao Israel cho biết nước này nghi ngờ ý định của chính phủ Mỹ về việc ngăn chặn một nước Iran hạt nhân bằng mọi giá.

Quan chức này giải thích rằng kinh nghiệm về Syri đã cho thấy khoảng cách giữa hành động và lời nói của Mỹ, nghĩa là Isreal không thể dựa vào những hứa hẹn của Mỹ. Ông khẳng định Isreal có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran mà không có sự hỗ trợ chiến dịch từ Mỹ, song thừa nhận rằng chiến dịch đơn phương của Isreal sẽ không hiệu quả như của Mỹ.

Kể từ khi ông Hasan Rouhani được bầu làm Tổng thống Iran, Isreal lo ngại rằng các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Washington và Tehran sẽ dẫn tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vì những nhượng bộ của Iran. Phương Tây đang lo ngại Iran sẽ có thể sản xuất plutoni cấp độ vũ khí cho hai quả bom hạt nhân cũng như sản xuất được nhiên liệu hạt nhân vào mùa Hè năm sau, tại lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak.

Isreal nghi ngờ Mỹ "bắt tay" Iran ảnh 1

Tân Tổng thống Iran Hasan Rouhani. Ảnh: TTXVN

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 06/8 đã đưa ra lời đề nghị đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, mở ra hy vọng về sự tiến triển mới sau nhiều năm bế tắc.

Tuy nhiên, Rouhani cho biết Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình và thực hiện chương trình này "trên cơ sở luật pháp quốc tế".

CT (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.