Điện thoại của Thủ tướng Merkel bị 5 nước theo dõi?

Theo các nguồn tin từ báo "Tâm điểm" của Đức ngày 25/11, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel không chỉ bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi, mà điện thoại của bà còn bị tình báo của 4 nước khác nghe lén.

Bà Merkel kiểm tra điện thoại di động. Ảnh: AFP/ TTXVN


Báo trên dẫn phân tích từ các cơ quan tình báo Đức cho biết chiếc điện thoại di động không được bảo mật của Thủ tướng Merkel đã bị tình báo của ít nhất 5 nước theo dõi, ngoài Mỹ, còn có Anh, Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Theo nguồn tin, tòa nhà rộng lớn của Chính phủ Đức ở Berlin là nơi rất dễ bị do thám. Chỉ cần một ăngten parabol với đường kính 80cm cùng các thiết bị kỹ thuật rao bán trên Internet là có thể nghe trộm được các thiết bị di dộng.

Báo trên cũng cho biết từ lâu các hoạt động do thám truyền thống vẫn diễn ra sôi động ở thủ đô Berlin. Có tới 120 điệp viên Nga, ngụy trang dưới vỏ bọc là các quan chức trong Đại sứ quán Nga và trong các đại diện ngoại giao, hoạt động tại Đức. Trong số này có một nửa là các điệp viên hoạt động lưu động toàn liên bang nhằm chiêu mộ những người cung cấp thông tin. Những người này thuộc biên chế của Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SWR), Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Cũng theo báo trên, trong năm qua, các điệp viên nước ngoài đã tìm cách "chăm sóc" trên 100 chính trị gia, viên chức, sĩ quan quân đội, nhà quản lý và nhà khoa học của Đức để khai thác nguồn tin.


TN

Tiết lộ mới: Sau Mỹ, tình báo Anh cũng nghe lén Đức
Tiết lộ mới: Sau Mỹ, tình báo Anh cũng nghe lén Đức

Tờ "Independent" của Anh vừa tiết lộ thông tin: Cơ quan tình báo tín hiệu vương Quốc Anh (GCHQ) vẫn duy trì các chiến dịch do thám tại Đức sau khi Cơ quan an ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngừng các chiến dịch nghe lén của mình tại Berlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN